Theo dõi trên

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Phú Quý

10/03/2024, 09:26

Cuối tuần qua, Đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Phú Quý về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

*Phú Quý cần quản lý chặt chẽ các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, sử dụng đất; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không đúng quy hoạch, không để tình trạng xây dựng trái phép xảy ra.

dsc01852.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Phú Quý

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý Lê Quang Vinh cho biết, năm 2023 tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đạt kế hoạch đề ra. Nổi bật, đã thu hút khoảng gần 170 ngàn lượt du khách đến địa phương tham quan, du lịch, tăng trên 71,2 ngàn lượt khách so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt trên 2,4 ngàn lượt; sản lượng khai thác hải sản được 31.166 tấn, đạt 103,89% kế hoạch; thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu mua sắm của Nhân dân, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Thu ngân sách địa phương được trên 40 tỷ đồng...

dsc01840.jpg

Bên cạnh kết quả đạt được, Phú Quý vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế,  chưa phát huy hết thế mạnh khai thác và chế biến hải sản, tăng giá trị gia tăng của sản phẩm chủ lực; hoạt động du lịch còn nhỏ lẻ, mang tính tự phát, sản phẩm chưa phong phú, chưa kích thích được du khách chi tiêu, còn thiếu các hoạt động vui chơi, giải trí; công tác triển khai thực hiện các quy hoạch của huyện còn chậm, nhất là điều chỉnh quy hoạch chung đô thị huyện Phú Quý đến nay chưa được phê duyệt điều chỉnh; việc quản lý đất đai, môi trường chưa thật chặt chẽ, chưa giải quyết dứt điểm việc xây dựng tự phát trên đất nông nghiệp…

dsc01848.jpg

Tại buổi làm việc, huyện Phú Quý đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo sớm triển khai đầu tư kè chống xâm thực phía Bắc đảo và hệ thống các hồ chứa nước ngọt để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạtĐồng thời, đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt để không ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm về lâu dài. Lãnh đạo huyện cũng đề nghị các sở ngành hướng dẫn và tháo gỡ một số khó khăn bất cập về du lịch như: Việc cấp tuyến hoạt động đối với dịch vụ ca nô, thuyền súp; Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm triển khai giai đoạn 2 công trình nâng cấp, mở rộng đường vành đai bao quanh đảo Phú Quý (tuyến đường Trần Hưng Đạo)…

 Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng đánh giá cao những kết quả mà huyện Phú Quý đã đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khẩn trương khắc phục khó khăn hạn chế, tháo gỡ nút thắt điểm nghẽn, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế hiện có để phát triển kinh tế - xã hội, gắn liền với đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Và khẳng định, địa phương cần khẩn trương phối hợp các ngành chức năng tháo gỡ, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị huyện Phú Quý, làm cơ sở thu hút các nhà đầu tư có năng lực đầu tư vào địa phương…

dsc01836.jpg

Cùng với đó, Phú Quý cần tăng cường quản lý, không để người dân xây dựng các công trình ven biển nhằm tạo mặt biển thông thoáng; ưu tiên sớm đầu tư các tuyến đường xung quanh đảo. Sớm triển khai dự án mở rộng công suất điện diesel; thu hút các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời, khuyến khích người dân lắp đặt điện áp mái để chủ động nguồn điện. Về vấn đề nước sạch sinh hoạt, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng về lâu dài sẽ rất khó khăn do mật độ dân số ngày càng tăng và du khách đến tham quan ngày càng nhiều, do đó, các sở ngành liên quan cần quan tâm hỗ trợ Phú Quý đầu tư máy bơm nước; xây dựng các hồ chứa nước.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Phú Quý có giải pháp xử lý tình trạng xả nước thải trực tiếp ra biển tại khu vực sản xuất chế biến hải sản và của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vận động du khách người dân, doanh nghiệp không sử dụng túi ni lon, đồ nhựa dùng một lần, nhằm đảm bảo môi trường sống trên đảo và giữ vững hình ảnh du lịch Phú Quý xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, du lịch là lĩnh vực rất nhiều tiềm năng, là thế mạnh của huyện đảo. Để tận dụng tốt cơ hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh này, biến thành động lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, Phú Quý cần quản lý chặt chẽ các quy hoạch, nhất là quy hoạch xây dựng, sử dụng đất; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không đúng quy hoạch, không để tình trạng xây dựng trái phép xảy ra. Đầu tư tôn tạo các danh lam thắng cảnh, bãi biển công cộng, giữ vững nét hoang sơ để thu hút du khách. Cùng với đó, nghiên cứu tạo ra nhiều sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác thế mạnh về thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa, con người của huyện đảo; mạnh dạn đăng cai các sự kiện về văn hóa, thể dục thể thao… Ngoài ra, địa phương cần quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh về giá cả, vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì dọn dẹp vệ sinh thường xuyên; kêu gọi thu hút các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm để đầu tư phát triển du lịch.

dsc01662.jpg
Công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Phú Quý (giai đoạn 2) 

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ngày hội hiến máu tình nguyện “Trao giọt hồng – Gửi yêu thương”
BTO-Sáng 9/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ TP. Phan Thiết cùng Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Bình Thuận, Bệnh viện Đa khoa An Phước phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện 2024 “Trao giọt hồng – Gửi yêu thương”.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với huyện Phú Quý