Theo dõi trên

Chuẩn bị cho 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022)

29/01/2022, 10:01

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022). Với chủ đề "Bình Thuận: Tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển”, đây sẽ là một sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022) nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục hăng hái, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025). Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các hoạt động kỷ niệm bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo các biện pháp thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của trung ương và của tỉnh.

Xây dựng thành tựu qua 30 năm tái lập tỉnh với chủ đề “Bình Thuận: Tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển”. Theo đó, chọn một số công trình khởi công, khánh thành; các công trình, phần việc tiêu biểu và các công trình, phần việc đăng ký thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, bình chọn và tuyên dương 30 công dân tiêu biểu. Từng sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố xác định ít nhất 1 công trình hoặc 1 việc làm mới có ý nghĩa thiết thực để phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Việc tổ chức bình chọn và tuyên dương 30 công dân tiêu biểu s do Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng tiêu chí cụ thể, làm cơ sở để các sở, ngành, địa phương đề xuất, giới thiệu để tổ chức bình chọn và tuyên dương 30 công dân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh qua 30 năm tái lập tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

dsc02304.jpg
Giải thể thao 3 môn phối hợp sẽ được tổ chức để kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận

Kế hoạch của UBND tỉnh cũng tổ chức lễ hội Giỗ tổ tại Đền thờ Hùng Vương, thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), triển lãm ảnh về “Bình Thuận: Tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển”, Tuần lễ du lịch với văn hóa và ẩm thực. Bên cạnh đó, các hoạt động thể thao sẽ tổ chức giải 3 môn phối hợp: Bơi - chạy - trượt đồi cát Bàu Trắng, giải đua xe đạp Phú Quý, các môn thể thao biển, như: Lướt ván buồm, lướt ván diều, bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển, bóng ném bãi biển,... tại TP. Phan Thiết và các huyện, thị xã ven biển.

Trong đó, mít ting kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Bình Thuận sẽ được tổ chức long trọng tại Trung tâm hội nghị tỉnh và được truyền hình trực tiếp. 

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
10 huyện, thị, thành phố của Bình Thuận là vùng xanh
Đó là công bố của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của Bình Thuận vào tối 28/1, theo các tiêu chí quy định tại Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuẩn bị cho 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992 - 2022)