Theo dõi trên

Chung kết cuộc thi danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”

28/03/2022, 08:40

BTO- Chiều 27/3, Tỉnh đoàn tổ chức chung kết cuộc thi học sinh, sinh viên Bình Thuận hành trình chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. Có 9 thí sinh dự thi, đây là những học sinh, sinh viên ưu tú đến từ các trường đại học, cao đẳng, THPT trong tỉnh đã vượt qua hơn 1.869 thí sinh từ vòng loại và vòng sáng tác video clip.


Tại vòng chung kết, các thí sinh đã thi phần thi thuyết trình và vấn đáp. Mỗi thí sinh có 5 - 7 phút thuyết trình, hùng biện trước Ban giám khảo để làm rõ kế hoạch, chương trình hành động của bản thân nhằm trở thành “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. Thí sinh có thể dùng nhiều công cụ như Power point, video clip, hình ảnh... để làm rõ kế hoạch, chương trình hành động của bản thân.

Ban Giám khảo sau khi nghe phần thuyết trình của các thí sinh có thể đặt câu hỏi thử thách để các thí sinh trả lời.
Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo đã trao nhiều giải thưởng cho những thí sinh xuất sắc nhất. Cụ thể, bảng A trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, em Đỗ Minh Hồng Phúc – học sinh lớp 11A2, Trường THPT Phan Chu Trinh (TP. Phan Thiết) đã giành giải nhất. Tại bảng B trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, em Châu Thị Thanh Vân – Lớp Cao đẳng điều dưỡng 13, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đạt giải nhất. Tại bảng C trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, em Lê Khánh Linh – Lớp Đa khoa y sĩ 33, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đạt giải nhất.
Anh Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”. Còn danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cho học sinh khối trung cấp chuyên nghiệp, danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cho học sinh khối THPT là những danh hiệu mà các bạn học sinh phải thật sự cố gắng, rèn luyện toàn diện mới có thể đạt được. Tuy nhiên trong các năm qua, nhiều học sinh, sinh viên chưa nắm rõ tiêu chuẩn của các danh hiệu trên để phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Vì vậy trong năm học 2021 – 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đổi mới cách tuyên truyền thông qua cuộc thi học sinh, sinh viên Bình Thuận hành trình chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”.

Cuộc thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cho học sinh sinh viên, qua đó hỗ trợ học sinh, sinh viên tiếp cận nhanh, hiệu quả để chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”.

3f0fdd30-a2db-4e28-900f-7e616649c021.jpeg
41a9c5d9-ed7a-4882-bf22-83242a79b8e9.jpeg
d6c536a7-cdeb-4d7f-89f4-39ed2ca5f592.jpeg
99f75a97-d858-4d6d-8522-c70792e70c56.jpeg
Trao giải cho các thí sinh xuất sắc

THANH THỦY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Giáo viên gánh vác giúp nhau khi là F0
Sau khi trường học mở cửa dạy học trực tiếp không những số học sinh nhiễm Covid-19 trong trường học tăng cao, số giáo viên hiện là F0 cũng tăng đáng kể. Các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã linh hoạt tổ chức các phương thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chung kết cuộc thi danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”