Không đi dạy vẫn ký sổ đầu bài
Giữa lúc người dân Đức Bình đang gồng mình phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất theo chủ trương của tỉnh thì câu chuyện ở Trường THCS Đức Bình “lan nhanh hơn dịch” khiến nhiều người dân buồn lòng. Đó là chuyện của giáo viên dạy toán Nguyễn Tường Vi, 2 năm nay không đứng lớp nhưng vẫn được nhà trường chấm công và hưởng lương. Ngoài ra giáo viên này còn được ưu ái hưởng thu nhập thâm niên.

Khi về Đức Bình điều tra việc giáo viên Nguyễn Tường Vi không đi dạy mà vẫn ký sổ đầu bài và hưởng lương cùng các khoản thu nhập khác, chúng tôi khá ngỡ ngàng khi nhiều người dân cho hay Nguyễn Tường Vi là người buôn lan đột biến nên có thu nhập rất cao, trong xã xem Vi là “đại gia” nhờ kinh doanh lan đột biến nên xây nhà mua xe con. Vì vậy, nhiều người đưa ra phỏng đoán là kinh tế Vi rất khá, mặt khác do đầu tư thời gian vào kinh doanh lan, không có thời gian để đi dạy nên mới xảy ra vụ việc như trên. Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 9/2019 Nguyễn Tường Vi có làm đơn xin nghỉ dạy 3 tháng không hưởng lương, hết thời gian xin nghỉ, giáo viên này đi dạy lại bình thường 2 tuần, sau đó nghỉ Tết Nguyên đán rồi nghỉ dạy cho tới ngày 8/11/2021, khi bị nhiều giáo viên trong trường phản ánh lên huyện thì mới đi dạy lại.
Thầy Nguyễn Tường Vi không đi dạy nhưng vẫn hưởng lương có phải là sự thật hay không? Chúng tôi đặt vấn đề. Ông Trương Ngọc Cư – Hiệu trưởng Trường THCS Đức Bình trả lời: Có việc đó xảy ra. Khi thầy Vi nghỉ dạy nhà trường đã bố trí một số giáo viên khác dạy thay, lương về tài khoản thầy Vi thì thầy Vi chi trả lại cho giáo viên đứng lớp.
Nhà trường đã bố trí cho giáo viên Tường Vi ký sổ đầu bài và được hưởng thu nhập tăng thêm? Có. Ông Cư trả lời.
Tôi đem câu chuyện này hỏi anh Nguyễn Thanh Hưng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tánh Linh, anh cho biết: Việc giáo viên Tường Vi không đi dạy mà ký sổ đầu bài là sai nội quy, nhà trường đã không thực hiện đúng các điều lệ trường phổ thông…
Sai đến đâu xử nghiêm đến đó
Có một chuyện mà giáo viên trong Trường THCS Đức Bình bức xúc là khi thầy Vi nghỉ dạy, các tiết của thầy Vi được phân công cho một giáo viên toán còn lại là…lãnh đạo trường dạy thay. Một giáo viên trong trường kể: Cô Phan Thị Hương Lan – Chủ tịch Công đoàn trường khi biết nhà trường và thầy Vi làm sai còn bào chữa: “Thầy Vi do hoàn cảnh khó khăn nên nghỉ dạy…”. Chuyện lạ, cả xã Đức Bình đều biết thầy Vi có xe hơi, thu nhập từ kinh doanh lan đột biến cao ngất ngưởng, với lại thầy Vi nhận lương xong đã chi trả lại cho giáo viên đứng lớp, trong đó có Chủ tịch Công đoàn là giáo viên Lan, nên nhìn nhận ở góc độ kinh tế thì thầy Vi không gặp khó khăn. Vậy mới hài hước… Và một chuyện hài hước hơn là Công đoàn trường THCS do bà Lan là chủ tịch đã có chủ trương cho giáo viên vay lấy lãi, mặc dù trường chắc chắn không có chức năng này. Theo nguồn tin riêng của phóng viên mỗi tháng giáo viên đóng góp vào quỹ công đoàn từ 100.000 – 200.000 đồng/tùy thời điểm để tích lũy đi du lịch. Đến nay tiền đóng góp ước 351,5 triệu đồng, số tiền này công đoàn cho giáo viên vay và đã có lãi trên 47 triệu đồng…
Trao đổi với chúng tôi xung quanh vấn đề sai phạm ở Trường THCS Đức Bình, chị Trần Thị Hà – Chủ tịch UBND xã Đức Bình tâm tư: Cả hệ thống chính trị và người dân đang nỗ lực xây dựng và giữ chuẩn xã nông thôn mới. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thì một số sai phạm ở Trường THCS Đức Bình đã có dư luận không tốt tại địa phương…
Chuyện không vui ở Trường THCS Đức Bình sẽ được huyện Tánh Linh làm rõ, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có kết luận thanh tra của huyện…
UBND huyện Tánh Linh cho hay: Ngay khi phát hiện Trường THCS Đức Bình có hiện tượng sai phạm, huyện đã chỉ đạo các Phòng: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục – Đào tạo làm việc bước đầu, Thanh tra huyện sẽ có kế hoạch thanh tra đột xuất. Quan điểm của huyện là sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó, không để dư luận xấu trong ngành giáo dục huyện nhà…