Đảo Sinh Tồn thuộc xã đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đảo cách đất liền 315 hải lý, cách đảo Sinh Tồn Đông khoảng 15 hải lý về phía Tây. Không chỉ có vị trí địa lý quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, đảo Sinh Tồn còn nằm trong hệ thống phòng thủ vững chắc của quần đảo Trường Sa. Đây được xem là “bức thành đồng” bảo vệ chủ quyền Tổ quốc giữa biển Đông.

Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) cho biết, trong chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đảo Sinh Tồn đã trở thành một phần trong kế hoạch giải phóng quần đảo Trường Sa. Ngày 29/3/1975, đội Đặc công 1 của Đoàn 126 được tăng cường bởi 3 tàu vận tải của Lữ đoàn 125 và một số vũ khí trang bị do đồng chí Mai Năng trực tiếp chỉ huy giải phóng quần đảo Trường Sa. Sau khi các đảo Song Tử Tây, Sơn Ca và Nam Yết lần lượt được giải phóng, quân địch trên đảo Sinh Tồn bắt đầu hoang mang, sau đó tháo chạy khỏi đảo vào sáng 27/4/1975. Lực lượng ta sau đó đã đổ bộ và tiếp quản đảo một cách thuận lợi. Đúng 10 giờ 30 phút ngày 28/4/1975, ta hoàn toàn làm chủ đảo Sinh Tồn.

Kể từ ngày giải phóng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, quân và dân ta trên đảo luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đảo Sinh Tồn đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một đảo khô cằn, thiếu nước ngọt, thiếu điện và cây xanh, hôm nay Sinh Tồn đã khoác lên mình một diện mạo mới: Xanh hơn, đẹp hơn và vững chắc hơn. Nhờ sự chăm sóc kiên trì của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đảo đã rợp bóng cây xanh– thành quả biểu trưng cho tinh thần bền bỉ và nỗ lực vượt khó của quân dân ta trên đảo. Hiện nay, đảo đã đảm bảo gần 100% nhu cầu rau xanh và một phần lớn thực phẩm. Hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện gió, trạm thu phát sóng Viettel, nhà văn hóa, chùa Sinh Tồn, vườn tăng gia, các khu nhà ở, làm việc… đã được đầu tư đồng bộ, phục vụ tốt cho đời sống và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của quân dân ta nơi đầu sóng. Trên đảo còn có trạm dịch vụ hậu cần nghề cá, có âu tàu với diện tích lòng âu trên 32.000 m² với sức chứa hàng trăm tàu cá công suất lớn.
Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, quân và dân ta ở Sinh Tồn luôn duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, tích cực thực hiện chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới. Tập trung xây dựng xã đảo Sinh Tồn “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về đoàn kết quân dân”, xứng đáng với lòng mong đợi của quân và dân cả nước. Mỗi năm đảo Sinh Tồn đã hỗ trợ đắc lực cho ngư dân tránh trú bão an toàn, tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí, cứu hộ cứu nạn và tiếp tế cho hàng trăm lượt ngư dân khi gặp khó khăn trên biển, trở thành điểm tựa an toàn giữa biển khơi.
Với những đóng góp to lớn và bền bỉ, đảo Sinh Tồn đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 1988, đảo vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Năm 2004, đảo Sinh Tồn được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Nhiều lượt tập thể và cá nhân cũng được khen thưởng vì tinh thần cống hiến không mệt mỏi. Giờ đây, đảo Sinh Tồn không chỉ là nơi “bám trụ” của người lính Hải quân mà còn là hình ảnh thu nhỏ của một Việt Nam hiện đại, biết tận dụng sức mạnh từ nhân dân, từ công nghệ, từ ý chí dân tộc để khẳng định chủ quyền biển đảo. Giữa biển trời Trường Sa, đảo Sinh Tồn hiện lên như một bức thành đồng sống động – nơi hội tụ của lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và khát vọng trường tồn. Đó không chỉ là đảo – mà còn là trái tim canh giữ biển khơi của Tổ quốc giữa huyện đảo Trường Sa thân yêu...