Theo dõi trên

Có trường mới chất lượng dạy và học tốt hơn

12/09/2023, 05:41

Trong khuôn viên rộng hơn 14.760 m2 tại thị trấn Đức Tài (Đức Linh), Trường THCS Phan Bội Châu vừa được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng khu nhà cao 3 tầng khang trang, bề thế.

Từ nay, trường có đủ cơ sở vật chất để bố trí các phòng học, phòng chức năng phục vụ học tập, khối hành chính quản trị, hiệu bộ. Năm học 2022 - 2023 thầy trò được dạy và học trong ngôi trường đủ chuẩn, đồng bộ đã tạo sự hứng khởi để “dạy tốt học tốt”.

truong-hoc.jpg
Ngôi trường mới THCS Phan Bội Châu được đầu tư từ vốn xổ số kiến thiết.

Trước ngày khai giảng năm học 2023-2024, thầy giáo Nguyễn Long Phi, Hiệu trưởng và thầy Lê Công Nghị, Hiệu phó nhà trường đang tất bật với bao công việc chuẩn bị cho ngày tựu trường, song các thầy vẫn dành thời gian tiếp và trao đổi với chúng tôi về lịch sử ngôi trường có bề dày hoạt động hơn 60 năm. Thầy Nguyễn Long Phi chia sẻ: “Trường THCS Phan Bội Châu được thành lập từ năm 1960 với quy mô học sinh khá lớn. Những năm trước đây cơ sở vật chất của trường chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học. Đến năm 2003 nhà trường được sửa chữa khu nhà đá, xây mới dãy nhà 3 tầng bố trí 18 phòng học. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng cơ sở trường, lớp xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, năm 2021 nhà trường được tiếp tục đầu tư sửa chữa các phòng học cũ, xây mới dãy nhà 3 tầng để bố trí thêm các phòng học, nâng số phòng học lên 23 phòng và bố trí các phòng chức năng phục vụ học tập (phòng ngoại ngữ, phòng tin học, phòng thực hành môn lý, môn sinh, môn hóa, thư viện, mỹ thuật…); bố trí nơi làm việc cho khối hành chính quản trị. Cùng với công trình xây dựng, dự án cũng bố trí vốn hơn 1.862 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị cho công trình mới như: Bàn ghế giáo viên, học sinh; bảng viết chống lóa; bàn ghế ngồi đọc sách của giáo viên, học sinh; bàn ghế cho các phòng thí nghiệm thực hành; tủ đựng hồ sơ; tủ đựng hóa chất; tủ thuốc y tế, giường y tế… Đồng thời, sửa chữa 40 mặt bàn, gần 200 mặt ghế và 275 ghế tựa của học sinh.

Có thể nói, việc đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất cho Trường THCS Phan Bội Châu với số vốn đầu tư hơn 24,300 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết và một phần vốn ngân sách địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho thầy, trò vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào do ngành giáo dục và địa phương phát động. Thầy Lê Công Nghị, Hiệu phó nhà trường chia sẻ: “Được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, đủ chuẩn thầy, trò và các bậc phụ huynh rất phấn khởi, tự hào, yên tâm khi con em đến trường. Năm học 2022-2023 nhà trường đã kết hợp tốt việc học lý thuyết gắn với thực hành, nhất là các môn học tự nhiên sau bài giảng lý thuyết các em được thực hành tại phòng thí nghiệm. Qua các bài giảng học sinh tiếp thu bài nhanh hơn, chất lượng được nâng cao. Năm học vừa qua 100% học sinh tốt nghiệp cuối cấp; học sinh lên lớp thẳng chiếm trên 97,8% và học sinh khá giỏi đạt 60%. Trong năm học mới 2023-2024 Trường THCS Phan Bội Châu phấn đấu duy trì sĩ số và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…”.

N.H


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nói chung, lao động nông thôn nói riêng đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho thị trường lao động.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Có trường mới chất lượng dạy và học tốt hơn