Theo dõi trên

Công an Bình Thuận vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng nhì

14/12/2021, 06:12

BT- Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân - lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19, Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận (đứng giữa) thay mặt lực lượng Công an tỉnh nhận Huân chương Chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước.

Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”, công an các đơn vị, địa phương trong cả nước đã ra quân, triển khai cụ thể hóa phong trào với nhiều hình thức, nội dung, tạo làn sóng thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, khích lệ, động viên, cổ vũ toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, xung phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế-xã hội. Tại Bình Thuận, Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”. Qua đó, đã chủ động tham mưu, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng, chống dịch bệnh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng và triển khai các phương án ứng phó với cấp độ cách ly và tình huống ban bố tình trạng khẩn cấp với dịch Covid-19. Đã huy động hơn 1.070 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; tham mưu, chỉ đạo thành lập 173 chốt kiểm soát dịch trên tuyến đường bộ với gần 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia, đồng thời thành lập 56 tổ cơ động để tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về các quy định phòng, chống dịch… Điển hình như vụ phát hiện tài xế xe tải đông lạnh, quê Bình Thuận, giấu bên trong thùng xe 15 người trong đó có trẻ em, cùng hành lý di chuyển từ vùng dịch vượt chốt kiểm soát; triệt xóa đường dây làm giả giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, bắt giữ 4 đối tượng có liên quan và thu giữ hàng trăm giấy xét nghiệm âm tính giả; xử phạt vi phạm hành chính trên 2.200 người vi phạm các quy định phòng, chống dịch với số tiền gần  3,8 tỷ đồng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những đóng góp, cống hiến, hy sinh của toàn lực lượng công an trong công tác ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19. Để thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT nói chung và công tác phòng, chống dịch nói riêng trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Quốc hội yêu cầu toàn lực lượng Công an tiếp tục cụ thể hóa có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu trong công tác kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi, đồng thời thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh; chủ động nắm chắc tình hình, phân tích tác động của dịch, từ đó tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách kịp thời, phù hợp trong các lĩnh vực, công tác phòng, chống dịch và bảo đảm ANTT; nâng cao hiệu quả công tác quản lý xuất, nhập cảnh; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách để vi phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm liên quan công tác phòng, chống dịch… Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển chung của cả nước.

Với những đóng góp to lớn trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, Công an Bình Thuận đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Như Ý



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an Bình Thuận vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng nhì