
Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nòng cốt là công an và quân đội. Nhận thức rõ tầm quan trọng ấy, thời gian qua Công an phường Hàm Tiến đã nỗ lực thực hiện tốt công tác chuyên môn. Cụ thể thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn an toàn về PCCC tại địa bàn; tuần tra, kiểm soát không để phát sinh, hình thành điểm nóng, điểm phức tạp; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT…

Điều đó thể hiện qua rất nhiều vụ việc mà công an phường đã xử lý, giải quyết trong những năm qua đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Điển hình, mới đây giữa lúc đang tuần tra Công an phường phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng hung khí rượt đuổi đánh nhau tại hẻm 201 Nguyễn Đình Chiểu khu phố 2. Qua xác minh nhanh, lực lượng Công an phường xác định H.N.V sinh năm 2002, trú tại hẻm 201 đang điều khiển xe mô tô về nhà thì bị một nhóm nam thanh niên khoảng 15 người chặn lại. Trong số đó có 2 thanh niên dùng tay đánh V và chém bằng dao vào đầu, làm bể mũ bảo hiểm gây thương tích. Công an phường đã phối hợp với Công an phường Mũi Né thu thập thông tin, xác minh truy xét các đối tượng liên quan đến vụ việc. Sau đó, xác định được 13 đối tượng có liên quan chuyển Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, Công an phường còn làm nhiều phần việc ý nghĩa khác giúp nhân dân để “không ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn phường. Chẳng hạn, tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo tinh thần Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 9/11/2024 về đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thủ tướng Chính phủ.

Hộ bà Nguyễn Thị Kim Quyên, trú tại khu phố 4 của phường có được căn nhà mới là điển hình. Bà Quyên có con trai là anh Đỗ Ngọc Dương, sinh năm 2000, là thành viên tổ bảo vệ ANTT khu phố 4 có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hàm Tiến đã cùng với gia đình, các thành viên tổ bảo vệ ANTT tại cơ sở phường tổ chức đi vận chuyển vật liệu xây dựng…xây cho bà Quyên căn nhà cấp 4. Với tổng trị giá 138 triệu đồng, trong đó, quỹ vì người nghèo TP. Phan Thiết hỗ trợ 100 triệu đồng, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm 38 triệu đồng. Căn nhà vừa được bàn giao cho hộ bà Quyên trong sự chứng kiến của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát phường Hàm Tiến và lãnh đạo thành phố Phan Thiết cùng Mặt trận, đoàn thể thành phố. Bà Nguyễn Thị Kim Quyên xúc động chia sẻ, nếu không có sự giúp đỡ của Công an phường, chúng tôi không biết khi nào có được căn nhà ở đàng hoàng. Vì sức khỏe tôi đã yếu, không có tiền điều trị căn bệnh thận quái ác lấy đâu ra xây nhà. Tôi cảm ơn các cơ quan chức năng, nhất là Công an phường Hàm Tiến đã xây cho gia đình ngôi nhà này. Nó là “điểm tựa” vững chắc, giúp gia đình tôi sống ổn định. Ngoài ra, Công an phường còn quan tâm giúp đỡ du khách gặp khó khăn khi đến địa bàn phường tham quan, nghỉ dưỡng. Vì Hàm Tiến là địa bàn trọng điểm du lịch, với mỗi năm đón hàng ngàn du khách trong và ngoài nước. Điển hình mới đây Công an phường là cầu nối cho một du khách Nga mắc bệnh động kinh khá nặng với người thân, bạn bè. Khi du khách này lên cơn và té ngã tại một cơ sở du lịch, rồi đưa vào bệnh viện, nhưng không có người thân và bạn bè cùng quê hương bên cạnh để giải quyết tiền viện phí. Trung tá Lê Văn Hiếu, Trưởng Công an phường Hàm Tiến cho biết, khi nhận được tin báo, chúng tôi chỉ đạo cho cảnh sát khu vực liên hệ với cơ sở lưu trú hỗ trợ ban đầu cho du khách. Hướng dẫn họ liên hệ với một số tổ chức, cá nhân từ thiện trên địa bàn phường. Đồng thời thông tin đến các hội, nhóm người Nga ở Hàm Tiến, họ là đồng hương của nhau hiểu được hoàn cảnh, điều kiện. Qua đó, du khách đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của mọi người, nay sức khỏe đã ổn.
Với những nỗ lực ấy, Công an phường Hàm Tiến xứng đáng là điểm tựa vững chắc của nhân dân. Điều này đã thể hiện mỗi cán bộ, chiến sĩ công an ở đây luôn noi gương theo Bác, tận tụy vì công việc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân theo phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó có công an", lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng công việc.