Theo dõi trên

Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023 đạt trên 79,5 tỷ đồng

17/01/2024, 15:49

Sáng 17/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội, phong trào Chữ thập đỏ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã nỗ lực hoạt động đem lại kết quả cao, với tổng trị giá các mặt công tác của toàn Hội quy ra tiền hơn 79,5 tỷ đồng/26 tỷ đồng chỉ tiêu Tỉnh hội đề ra (đạt 306%).

tk-hoi-5.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Trong đó, nổi bật là công tác xã hội, các cấp Hội đã vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân ở trong và ngoài tỉnh ủng hộ, đồng thời tiếp nhận nguồn từ Trung ương Hội để hỗ trợ hàng hóa, lương thực và tiền mặt cho trên 144.000 lượt người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và hơn 3.400 gia đình nạn nhân chất độc da cam; xây mới 16 căn nhà và sửa chữa 5 căn nhà cho các hộ nghèo; cấp 123 chiếc xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; phụng dưỡng 37 đối tượng diện gia đình chính sách… trị giá chung trên 61,1 tỷ đồng.

tk-hoi-4.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã thực hiện hơn 17 tỷ đồng cho công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng. Trong đó, đã tổ chức vận động 77 đợt hiến máu tình nguyện hiến được 5.560 đơn vị máu; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 33.626 lượt người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho 106 đối tượng, cấp 4.320 thẻ BHYT; giúp mổ mắt đục thủy tinh thể miễn phí cho 137 bệnh nhân nghèo. Đồng thời, trao tặng hơn 3.500 hộp sữa bột do Trung ương Hội hỗ trợ; vận động cấp 2.046 hộp sữa bột, bột ngũ cốc, hơn 1.000 thùng sữa tươi Nutifood... cho các em học sinh tiểu học, mẫu giáo và trẻ em nghèo. Cùng với đó, các Bếp ăn từ thiện của Hội đặt tại các bệnh viện đã cấp trên 455.600 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người cơ nhỡ…

Năm 2024, các cấp Hội sẽ tiếp tục tập trung vận động nguồn lực để thực hiện các phong trào, cuộc vận động, chương trình lớn như: Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; phong trào “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo” năm 2024; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” và Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” giai đoạn 2022 – 2027. Phấn đấu tổng trị giá các hoạt động của Hội năm 2024 đạt 26,5 tỷ đồng trở lên, trong đó: công tác trợ giúp xã hội đạt 23,5 tỷ đồng và công tác chăm sóc sức khỏe đạt 3 tỷ đồng. Vận động hiến máu tình nguyện 4.500 đơn vị máu trở lên, đảm bảo cung cấp đầy đủ máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân…

tk-hoi-1.jpg
Hội CTĐ tỉnh Bình Thuận được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội.
tk-hoi-2.jpg
Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội.
tk-hoi-3.jpg
Tỉnh hội tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Trung ương Hội tặng 1 Cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu; 26 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 26 cá nhân; bằng khen cho 25 tập thể, 19 cá nhân. Tỉnh hội trao 45 giấy khen tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023.

tk-hoi-6.jpg
Ký kết giữa các đơn vị.

N. HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao “chìa khóa” thoát nghèo cho hội viên chữ thập đỏ khó khăn
Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Bình Thuận đã thực hiện nhiều chương trình giúp các hội viên và hộ nghèo trên địa bàn cải thiện kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo. Trong đó, chương trình hỗ trợ vốn vay không lãi suất cho hội viên chữ thập đỏ khó khăn mang lại nhiều hiệu quả. Đối với các hội viên khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất để đầu tư phát triển kinh tế gia đình có thể xem là “chìa khóa” thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023 đạt trên 79,5 tỷ đồng