Theo dõi trên

Công ty TNHH MTV Xổ số Bình Thuận: Tổ chức về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy

20/03/2023, 19:13

BTO-Nhằm ôn lại tinh thần đấu tranh cách mạng hào hùng, bất khuất của Đảng bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Bình Thuận, phát huy vai trò của đảng viên, vừa qua Công ty TNHH MTV Xổ số Bình Thuận đã tổ chức hành trình về nguồn cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy ở Sa Lôn, xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc.

123

Tại đây, đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bia Tưởng niệm tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận. Nhân dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số Bình Thuận đã tặng 20 triệu đồng cho Ban Quản lý khu di tích. Các thành viên trong đoàn cũng đã được nghe các hướng dẫn viên thuyết minh về lịch sử hình thành, phát triển và những chiến công diễn ra tại Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy. Đồng thời tham quan các hầm nơi các lãnh đạo Tỉnh ủy và các chiến sĩ cách mạng đã sống và làm việc trong suốt thời gian đóng chân ở Sa Lôn.

Việc được tham quan, trải nghiệm một phần sự vất vả, gian khổ mà các lãnh đạo Tỉnh ủy, cán bộ và chiến sỹ đã trải qua trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đã giúp các thành viên trong đoàn tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh cách mạng hào hùng, bất khuất của Đảng bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. Từ đó, khơi dậy trong mỗi người ý thức học tập và làm việc nhằm đóng góp sức mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy ở Sa Lôn: Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng
Trên quê hương Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc anh hùng có di tích lịch sử cách mạng - Khu Căn cứ Tỉnh ủy Sa Lôn. Với diện tích gần 11 ha, Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy ở Sa Lôn vừa là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho nhân dân và thế hệ trẻ, vừa là một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công ty TNHH MTV Xổ số Bình Thuận: Tổ chức về nguồn tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy