CỘT ĐIỆN

Lốc xoáy làm nhiều cột điện, cột đèn chiếu sáng ở Hàm Tiến ngã đổ
một năm trước Xã hội
BTO-Nhiều cột điện, cột đèn chiếu sáng ở khu phố 1, phường Hàm Tiến, Tp. Phan Thiết đổ rạp xuống lề đường do gió lớn, ảnh hưởng việc tham gia giao thông, rất may không thiệt hại về người.
  • Ô tô 16 chỗ nổ lốp lao vào lề, tông cột điện rồi lật 	khiến 1 người chết
    3 năm trước Pháp luật
    BTO- Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 26/12 trên cung đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú (DT 716) đoạn km53+300 thuộc thôn Hồng Thắng, xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình). Thời điểm trên, xe ôtô BKS 51B-017.55 do Huỳnh Minh Trung (SN 1990, ngụ Phan Rí Cửa) điều khiển lưu thông hướng Bàu Trắng về Hòa Phú. Bất ngờ xe nổ lốp, lao vào lề, chạy một đoạn khoảng 100m rồi tông gãy 1 cột điện và lật nghiêng.
  • Lạc tay lái tông vào cột điện, 1 người tử vong
    3 năm trước Pháp luật
    BTO - Thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, khi tránh xe đạp phía trước đã lạc tay lái tông vào cột điện bên đường, khiến người đi xe máy tử vong.
  • Công trình 150 cột điện “nở hoa” ở Phan Rí Cửa
    4 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Thực hiện công trình thanh niên năm 2020 của Đoàn thanh niên thị trấn Phan Rí Cửa, nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn Phan Rí Cửa (Khóa XV) nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đoàn Thanh niên Thị trấn Phan Rí Cửa sẽ thực hiện công trình ”Cột điện nở hoa”. Theo đó, công trình này sẽ thực hiện thí điểm tại tuyến đường Thống Nhất, với 150 trụ điện cần vẽ. Được biết, kinh phí thực hiện công trình dự kiến là 75 triệu đồng,không chỉ làm cho cột điện sạch đẹp, mà còn thể hiện nét văn minh đô thị và hạn chế tình trạng dán trái phép rao vặt, quảng cáo, cho vay nặng lãi…
  • Ra quân chỉnh trang, sơn lót các cột điện
    4 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Với chủ đề “Thanh niên Bình Thuận văn minh, nghĩa tình”, Tháng Thanh niên năm 2020 của tuổi trẻ Bình Thuận được phát động và triển khai trong toàn tỉnh từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/3 với nhiều hoạt động trọng tâm và ý nghĩa. Trong đó, công trình “Cột điện nở hoa” là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đoàn Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
  • “Cột điện nở hoa” giữa lòng thành phố
    4 năm trước Văn hóa - Thể thao
    BTO- Mấy ngày này, dọc theo tuyến đường Tuyên Quang (TP. Phan Thiết), nhiều người sẽ bắt gặp hình ảnh những cột điện trước đây luôn bị dán chằng chịt những tờ giấy quảng cáo nay đã khoác lên mình chiếc áo mới, tươi tắn sắc hoa đón xuân về.
  • Clip lan truyền người bị điện giật trên cột điện ở xã Tân Bình thị xã La Gi không thuộc Điện lực Hàm Tân
    4 năm trước Pháp luật
    BTO- Vài hôm nay trên mạng xã hội tại thị xã La Gi đang lan truyền một clip và được chia sẻ cùng bình luận rộng rãi về việc có một người mặc áo quần màu của điện lực đang leo lên cột điện tại thôn Bình An 1, xã Tân Bình, thị xã La Gi thì bị điện giật bất tỉnh đang được một người mặc đồ dân sự leo lên cứu.
  • Cấm quảng cáo, rao vặt trên cột điện, cây xanh, vì sao làm không được?
    5 năm trước Xã hội
    BTO- Tình trạng quảng cáo treo cột điện, dán tường nhà gần đây khá phổ biến gây phản cảm? Đề cập vấn đề này, tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh đang diễn ra, nhiều đại biểu yêu cầu tỉnh cho biết trách nhiệm quản lý thuộc về cơ quan, đơn vị nào?  Làm sao để khắc phục vấn đề này trong thời gian tới.
  • “Ngân hàng cột điện”, chớ mắc bẫy !
    5 năm trước Bạn đọc
    BT- Những cây cột điện, những bức tường… dán đầy những tờ thông báo cho vay tiền mặt với thủ tục đơn giản… đó là cảm nhận chung của nhiều người ở thị xã La Gi hiện nay.
  • Xe khách mất lái đâm vào cột điện
    6 năm trước Pháp luật
    BTO- Khoảng 15h30 ngày 29/11, trên quốc lộ 1A, đoạn qua Km 1726+800, thuộc thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh (Hàm Thuận Nam), chiếc xe khách chở 25 người đang lưu thông thì bất ngờ bị mất lái…
  • Nhiều cột điện cao áp không có nắp đậy an toàn
    7 năm trước Đi, thấy và viết
    BT- Tại đường Võ Văn Kiệt, Trương Hán Siêu… (TP Phan Thiết) có quá nhiều trụ điện cao áp không có nắp đậy an toàn (trên 30 trụ). Nhiều trụ đưa mối điện 220V trơ ra ngoài cách mặt đất khoảng 1m, các hộ dân dùng ni lông, chất liệu cách điện để che chắn nhằm hạn chế thấp nhất sự rủi ro có thể xảy ra (ảnh).
  • Phản hồi bài báo “Hiểm họa từ những cột điện tự phát”
    7 năm trước Ý kiến bạn đọc
    BT- Ngày 14/11/2016, Báo Bình Thuận đăng bài “Hiểm họa từ những cột điện tự phát” của tác giả Trung Hiếu.
  • Hiểm họa từ những cột điện tự phát
    7 năm trước Đi, thấy và viết
    BT- Nhiều người tham gia giao thông phản ánh đoạn đường vào khu phố 1, phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết) có rất nhiều hộ dân tự trồng cột, kéo dây điện phục vụ sinh hoạt một cách tùy tiện, nguy cơ xảy ra tai nạn như chập điện, cháy nổ, điện giật. Trên một đoạn đường dài khoảng gần 200 m, có đến vài chục “cột điện” tự phát nằm san sát, “nương tựa” bên nhau và được cột tạm bợ vào lan can con đường. Trong đó nhiều cột gỗ đã bị xiêu vẹo, mục nát nên xảy ra gãy, đổ dẫn đến nhiều đường dây điện bị chồng chéo lên nhau, nguy cơ chập điện, nhiễm điện là không thể tránh khỏi. Cùng với đó nhiều đường dây điện không có trụ đỡ thì “nằm tạm” trên mái nhà, trên tường rào, gá vào vách nhà, cây xanh… nhất là điện kéo ngang qua đường không đủ độ cao quy định, ảnh hưởng đến người và phương tiện khi lưu thông qua lại. Để bảo đảm an toàn cho người dân, ngành điện lực cần phối hợp với chính quyền địa phương...
  • Phản hồi bài báo “Hiểm họa từ những cột điện bằng cây dừa”: Công ty Điện lực Bình Thuận đã kiểm tra, chấn chỉnh
    8 năm trước Ý kiến bạn đọc
    BT- Báo Bình Thuận số 5458, ra ngày 22/3/2016 có đăng bài “Hiểm họa từ những cột điện bằng cây dừa” phản ánh việc câu mắc dây điện vào những cây dừa gây mất an toàn và mỹ quan đô thị tại khu vực phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết.
  • Hiểm họa từ những cột điện bằng cây dừa
    8 năm trước Tin nóng 247
    BT- Nhắc tới khu du lịch Hàm Tiến (TP. Phan Thiết), người ta nhắc ngay tới vẻ đẹp tuyệt vời của những hàng dừa đổ bóng, những hàng dừa cao vút vẫn đứng đó rì rào cùng sóng biển, không chỉ để làm đẹp hay mát mẻ cho không gian sống mà đây cũng chính là điểm nhấn cho khu du lịch này. Tuy nhiên, hiện nay nhiều cây dừa ở đây phải nhận thêm một “nhiệm vụ” mới đó là làm cột cho những đường dây điện. Dạo quanh nhiều khu vực của phường Hàm Tiến, chúng ta không khó bắt gặp những “trụ điện dừa” này với nhiều hình thức câu mắc dây điện khác nhau. Cây thì chặt mất ngọn để lại phần thân để làm trụ, cây thì được tận dụng để làm trụ cho những ngọn đèn chiếu sáng, còn ngay tại khu vực bờ kè Hàm Tiến thì hiện diện luôn cả hàng “cột điện dừa” dùng để câu dây điện phục vụ cho các nhà hàng hải sản nơi đây. Với việc câu mắc tùy tiện, cùng với không có các biện pháp nối đất an toàn đây là mối hiểm họa...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO