Theo dõi trên

Cử tri kiến nghị mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản

06/05/2022, 10:55

BTO - “Mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản để giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống” là một trong những vấn đề cử tri thị trấn Đức Tài và xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh muốn gửi gắm đến đại biểu Quốc hội Trần Hồng Nguyên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và đại biểu Đặng Hồng Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tại buổi tiếp xúc diễn ra chiều 5/5.

z3392984636731_8598651e31ddc18250fbf83e27371e0a.jpg
Đại biểu Quốc hội Đặng Hồng Sỹ.

Cử tri Mai Thương cho rằng, việc phụ thuộc vào thị trường truyền thống trong phát triển kinh tế, nhất là đối với việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc như thời gian qua khiến giá nông sản nước ta không ổn định, có thời điểm rớt giá trầm trọng, thậm chí không tiêu thụ được đã ảnh hưởng lớn đến đời sống, kinh tế người dân. Cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ có chính sách để đưa kinh tế nước ta thoát khỏi phụ thuộc thị trường truyền thống, tìm kiếm thị trường mới, bền vững hơn.

z3392985258406_2df96810a2dbdb2dfe05ea377dfed2dc.jpg
Đại biểu Quốc hội Trần Hồng Nguyên.

Đối với vấn đề giáo dục và đào tạo, bên cạnh những thành tựu đạt được thì những năm gần đây, việc liên tục thay đổi một số nội dung trong sách giáo khoa gây không ít khó khăn cho việc dạy và học. Về lâu dài, cử tri cho rằng việc thay đổi là cần thiết, song phải mang tính ổn định, đại chúng, khoa học.

Cử tri  phấn khởi với những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước, đồng thời tin tưởng và đề nghị Quốc hội, các cơ quan hữu quan thường xuyên giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm người có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh, một số cử tri cũng đề nghị nâng chế độ hỗ trợ đối với lực lượng làm cộng tác viên dân số, người làm việc ở khu phố, tổ dân phố,…

z3391087725903_8304a8a6f3228600f222bc54797b09af.jpg
Cử tri thị trấn Đức Tài kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Trước những vấn đề cử tri quan tâm, đại biểu Quốc hội đã trả lời, đồng thời thông tin thêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chính sách phát triển về y tế, giáo dục. Vấn đề ngoài thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp để kiến nghị vào kỳ họp tới hoặc chuyển đến các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh về: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021
Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016 - 2021) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh vào sáng 14/3. Ông Phan Văn Đăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Hữu Thông, Trưởng đoàn giám sát, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng chủ trì.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri kiến nghị mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản