Theo dõi trên

Cử tri kiến nghị: Thay đổi cơ chế đấu thầu để cải thiện việc thiếu thuốc, vật tư y tế

11/10/2022, 18:44

Chiều 11/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận gồm ông Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và bà Bố Thị Xuân Linh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với ngành y tế trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV.

a-an-chieu-11.10.jpg
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri chuyên đề với ngành y tế.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh hệ thống y tế dự phòng, điều trị vừa thiếu vừa yếu, công tác y tế dự phòng chưa được quan tâm đúng mức, cơ sở hạ tầng ở các tuyến y tế xuống cấp trầm trọng không có kinh phí sửa chữa. Để nâng cao hệ thống y tế phục vụ tốt hơn cho người bệnh thì phải cải thiện năng lực cho đội ngũ y bác sĩ, cắt giảm thủ tục chuyển tuyến điều trị cho bệnh nhân, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng các cơ sở điều trị...

Hiện nay, một số cán bộ, viên chức ngành y tế xin nghỉ việc, chuyển công tác bởi cường độ áp lực công việc lớn, trong khi đó thu nhập chưa tương xứng. Vì vậy, cử tri kiến nghị Chính phủ, Quốc hội cải thiện chế độ tiền lương, phụ cấp cho nhân viên ngành y tế; sớm điều chỉnh giá dịch vụ kỹ thuật y tế; điều chỉnh, sửa đổi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

cu-tri-y-te.jpg
Cử tri ngành y tế kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế là do phức tạp từ luật đấu thầu và không có cơ quan thẩm định giá. Cử tri kiến nghị thay đổi cơ chế đấu thầu, cách thức đấu thầu. Về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, các đơn vị điều trị đang gặp nhiều khó khăn, nguồn thu vào không đủ chi lương cho nhân viên y tế. Do đó, cử tri kiến nghị xóa bỏ cơ chế tự chủ tài chính cho các cơ sở điều trị tuyến huyện.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Dương Văn An - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, ngành y tế còn nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập. Điều này đòi hỏi Đảng, Chính phủ phải nghiên cứu điều chỉnh cơ chế, chính sách quản lý, sửa đổi về luật cho phù hợp với thực tế. Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và tổng hợp các ý kiến đóng góp của cử tri kiến nghị lên Chính phủ, Quốc hội, Bộ, ngành. Với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, các cơ quan chức năng liên quan cũng trao đổi tại chỗ, làm rõ thêm một số vướng mắc, kiến nghị của cử tri.

TRANG MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri: 
                   Ngăn chặn nạn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả
Ngày 6/10, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri các xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Mỹ (Hàm Thuận Nam) để báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và trả lời ý kiến của cử tri kỳ họp trước.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cử tri kiến nghị: Thay đổi cơ chế đấu thầu để cải thiện việc thiếu thuốc, vật tư y tế