Theo dõi trên

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh

19/03/2023, 10:41

Ngày 18/3, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cục Thuế tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội có bà Trần Thị Diệu Hoàng – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, ông Trần Ngọc Phúc – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng 137 đại biểu công đoàn thuộc Cục thuế.

1234

CĐCS Cục Thuế gồm 456 đoàn viên, trong đó có 13 Tổ công đoàn và 6 CĐCS thành viên trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Ban chấp hành (BCH) Công đoàn thường xuyên chú trọng đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với thủ trưởng cơ quan. BCH Công đoàn cùng với thủ trưởng cơ quan tổ chức sinh hoạt định kỳ 2 lần/năm để công đoàn nêu ý kiến, giải quyết kịp thời kiến nghị về quyền lợi đoàn viên.

BCH CĐCS tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ vào các ngày lễ, tết. Tổ chức nhiều hoạt động phong trào xã hội từ thiện như đóng góp các nguồn Quỹ: Mái ấm công đoàn, Tiếp bước cho em đến trường, Đền ơn đáp nghĩa… với số tiền đóng góp hơn 1,9 tỷ đồng. CĐCS góp phần đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành là thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm sau cao hơn so với năm trước…

Bà Trần Thị Diệu Hoàng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh trao khen thưởng cho cá nhân 

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 BCH CĐCS Cục Thuế đề ra chỉ tiêu phấn đấu có 90% trở lên đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc và danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”; 100% cán bộ đoàn viên hưởng ứng, tham gia thực hiện đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa ngành thuế theo chủ trương của ngành. Phấn đấu 100% tập thể đơn vị thuộc và trực thuộc đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 60% đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; tối thiểu 95% công chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó phấn đấu có từ 10% trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở…

Ông Trần Ngọc Phúc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả CĐCS Cục Thuế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục phát huy nâng cao hơn nữa hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời lưu ý, nhiệm kỳ (2023 – 2028) với chủ đề: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, CĐCS đơn vị có giải pháp tiếp tục thực hiện tốt 3 chức năng của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh...

Ra mắt BCH khóa mới

Đại hội đã bầu BCH mới, ông Huỳnh Văn Tám - Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch CĐCS Cục Thuế tỉnh nhiệm kỳ (2023 – 2028).

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Công đoàn Viên chức tỉnh: Đảm bảo nội dung, đúng tiến độ đại hội công đoàn
Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn, theo phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”. Hiện Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đang tích cực chỉ đạo công tác đại hội tại các công đoàn cơ sở (CĐCS) bảo đảm đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thuế tỉnh