Theo dõi trên

Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027

24/06/2022, 15:45 - Lượt đọc: 2,190

BTO- Ngày 24/6, Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đến dự Đại hội có ông Phạm Văn Long – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh, ông Đặng Văn Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng 104 đại biểu là hội viên CCB tiêu biểu đại diện cho gần 1.800 hội viên CCB huyện.

eb2f0cb9-0dd7-4039-ac50-372c1eefc3c1.jpeg
Đại biểu tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội CCB huyện Hàm Thuận Nam đã vận động đoàn kết các thế hệ CCB, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp hội luôn tích cực tham gia và vận động quần chúng tham gia hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào do địa phương phát động. Nổi bật, trong 5 năm các cấp hội đã xây mới và sửa chữa 13 căn nhà ở cho hội viên với tổng số tiền 1,15 tỷ đồng.

7dec6074-2041-4f28-934e-86ea9c9727d2.jpeg
Ông Đặng Văn Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng bức trướng cho đại hội.

Từ nguồn quỹ “Mái ấm đồng đội” do hội viên đóng góp đã ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, tặng quà cho các đối tượng chính sách, ủng hộ phòng chống Covid-19… với số tiền 2,2 tỷ đồng. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, hội viên CCB đã đóng góp 355 ngày công và hơn 1,26 tỷ đồng để làm 25 công trình công cộng, hơn 14 km đường giao thông nông thôn…

6227adde-b9fc-454c-96e2-1ef8ac71a822.jpeg
Ông Phạm Văn Long – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng học bổng cho con cháu hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn của huyện.

Phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, trong nhiệm kỳ mới, Hội CCB huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội; đồng thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB. Nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh, bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương.

a21ad2a0-59cd-40cc-b305-872a6e274868.jpeg
Đại hội bỏ phiếu bầu BCH Hội CCB huyện Hàm Thuận Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu BCH Hội CCB huyện Hàm Thuận Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 17 người, ông Trần Giao Hưng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện.

05c52806-1578-4175-b451-ce0ad356e551.jpeg
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đại hội điểm Hội Cựu chiến binh phường Hưng Long
BTO - Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Hưng Long đã tổ chức thành công Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 22/2. Đây là đơn vị được Hội CCB TP. Phan Thiết chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở.
Nổi bật
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2024
BTO-Chiều 27/3, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phan Thiết và Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân Lễ Phục sinh năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027