Theo dõi trên

Đại lễ tưởng niệm lần thứ 714 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

24/11/2022, 14:20

Sáng 24/11, tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - Chùa Tỉnh Hội Phật Ân (TP. Phan Thiết), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 714 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn năm 2022. Dự lễ có ông Nguyễn Văn Trí – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoà thượng Thích Minh Nhật – Uỷ viên Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; các tăng ni, phật tử trong tỉnh.


Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, các đại biểu đã ôn lại sự nghiệp và tôn vinh công đức to lớn của vị vua anh hùng – Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258-1308). Đức vua Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh năm Mậu Ngọ – 1258 vào ngày 11/11 âm lịch. Ngài là con trưởng của Đức Vua Trần Thánh Tông và Hoàng Thái hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm. Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc. Ngài là nhà văn hóa lớn, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo. Người sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt Nam.

64651e98-d01e-46ff-b8b7-78211c2dc191.jpeg
5558254a-0609-4f50-8d8f-77f6fa189b91.jpeg
Các đại biểu dự lễ


Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Trí – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Đại lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn là truyền thống hàng năm của đạo Phật để giúp toàn thể chư tôn đức tăng ni, phật tử tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đức vua Trần Nhân Tông. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa vai trò của một nhà vua và một nhà tu hành để Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2000 năm qua. Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn, thông qua Đại lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn năm 2022, toàn thể chư tôn đức tăng ni, phật tử tỉnh nhà giữ vững lòng tin, cùng nhau đoàn kết, hoà hợp, cùng nhau chấp hành tốt nghĩa vụ của người công dân, cùng sinh hoạt, tu học theo hướng dẫn của Trung ương GHPGVN. Cùng nhau đồng tâm hiệp lực một lòng xây dựng Giáo hội, góp phần giúp cho Phật giáo ngày một phát triển theo hướng Chánh pháp được Hoằng dương và làm được nhiều việc lợi đạo, ích đời, tham gia tích cực vào các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động an sinh xã hội, cùng nhau thống nhất ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, xây dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, thân thiện, nghĩa tình vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

9a475b51-f7d3-4c29-b8ba-02cabcf2d86b.jpeg
ông Nguyễn Văn Trí – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi lễ


Tại buổi lễ, các tăng ni, phật tử đã đốt nén tâm hương, ngũ phần đỉnh lễ dâng lời tưởng niệm chân thành đến Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông. Đồng thành kính nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt phương châm “Tốt Đời đẹp Đạo”... xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh.

1d4d370b-9d4d-4448-b788-1cf1eb604a19.jpeg
336178fd-fb23-4f1e-a5be-df5f13a4b4ed.jpeg
464724da-133b-45d9-a0d4-34e7b76888cd.jpeg
Tăng ni, phật tử tưởng niệm 

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
 Đức Linh: Gặp mặt, giao lưu chức sắc, chức việc các tôn giáo
Sáng 23/11, tại Hội trường Ban CHQS, huyện Đức Linh tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu với 34 chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đại lễ tưởng niệm lần thứ 714 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn