Theo dõi trên

Đảm bảo điện sản xuất vùng kinh tế Đông Nam bộ

07/02/2023, 05:47 - Lượt đọc: 564

Từ đầu năm đến nay trùng vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nguồn điện luôn được đảm bảo cung cấp phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, sinh hoạt nhân dân vui xuân đón tết ở Bình Thuận nói riêng, cả nước nói chung. Bởi trước đó, các đơn vị ngành điện đã lập phương án cung ứng điện, xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nhân lực ứng trực 24/24 giờ.

Ở phía Nam, Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân thực hiện tốt công tác này, ban giám đốc, trưởng bộ phận kỹ thuật, công nhân vận hành thay ca làm việc xuyên tết, hay đảm bảo các tổ máy dự phòng vận hành, theo điều tiết của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (Ao).

dam-bao-dien-tet-quy-mao.jpg
 Kiểm tra hệ thống đảm bảo nguồn phát điện ngay từ đầu năm

Theo quy luật hàng năm, phụ tải của toàn hệ thống điện quốc gia vào dịp Tết Nguyên đán xuống thấp so ngày thường; tháng đầu năm nay các doanh nghiệp sản xuất, chế biến chưa có nhiều đơn hàng, tình hình tiêu thụ điện cũng không cao. Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho hay, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão đã giảm thấp đáng kể so với ngày thường. Theo số liệu thống kê thực tế, trong kỳ nghỉ Tết Quý Mão công suất tiêu thụ điện toàn quốc vào giờ thấp điểm trưa đã giảm ở mức còn khoảng 15.500 MW, giờ thấp điểm đêm chỉ còn khoảng 13.600 MW, tương ứng mức khoảng 60% so với ngày bình thường. Trong khi đó, tổng công suất lắp đặt nguồn điện năng lượng tái tạo trên toàn quốc vào khoảng 21.000 MW (bao gồm gần 16.200 MW điện mặt trời và gần 4.000 MW điện gió), chiếm tỷ lệ 27% tổng công suất đặt toàn hệ thống điện là khoảng 77.800 MW. Như vậy, chỉ riêng về nguồn năng lượng tái tạo đã có công suất lắp đặt cao hơn nhiều so với công suất tiêu thụ điện toàn hệ thống trong các giờ thấp điểm dịp tết vừa qua. Với mức tiêu thụ điện giảm thấp trong thời gian này, nhiều loại hình nguồn điện buộc phải giảm phát phù hợp với nhu cầu phụ tải để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.

dam-bao-dien-tet-quy-mao_3.jpg
 Nhân viên ngành điện túc trực cho lưới an toàn

Tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Ao chỉ huy động lần lượt các tổ máy của 2 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (1, 2) vận hành điều hòa truyền tải lên lưới quốc gia dịp tết vừa qua; riêng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chỉ bảo quản 3 tổ máy dự phòng, chờ điều động. Sau kỳ nghỉ tết dài ngày, khi các doanh nghiệp phía Nam, nhất là vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ hoạt động ổn định trở lại (trong đó có Bình Thuận), Ao sẽ huy động nhiều hơn các nguồn điện truyền thống trong nước. 3 nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (1, 2, 4) sẽ được huy động vận hành công suất cao từ các tổ máy phát, cung cấp nguồn điện chủ yếu cho sản xuất công nghiệp các tỉnh, thành phía Nam ngay quý I năm nay.

Trong khuôn khổ liên quan, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia và các tổng công ty điện lực tổ chức kiểm tra, xử lý những tồn tại của các thiết bị trạm điện, đường dây điện, đặc biệt các trạm biến áp, đường dây vận hành tải cao; kiểm tra dọc tuyến đường dây; phối hợp cơ quan chức năng địa phương ở Bình Thuận, Ninh Thuận… ngăn ngừa vi phạm hành lang an toàn tuyến đường dây. Ngoài ra, ở Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, 3 nhà máy nhiệt điện chủ động phối hợp các cấp chính quyền, công an địa phương, triển khai phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ các công trình điện, nhà máy, kho tàng trên địa bàn, không để xảy ra sự cố phức tạp nào trước, trong và sau tết.

T. KHOA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tổng Công ty Điện lực Miền Nam thăm, chúc tết lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận
Sáng 12/01/2023, ông Nguyễn Công Hầu - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam và ông Nguyễn Thành Ngôn - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận cùng đoàn công tác đến thăm và chúc Tết lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng đã tiếp đoàn.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảm bảo điện sản xuất vùng kinh tế Đông Nam bộ