Theo dõi trên

Đảm bảo tuyệt đối an toàn khi thực tập chữa cháy tại kho xăng

29/09/2022, 08:34 - Lượt đọc: 912

BTO- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong – Trưởng Ban chỉ đạo đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp diễn ra chiều 28/9 của Ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) phối hợp nhiều lực lượng xử lý tình huống cháy lớn tại kho trung chuyển xăng dầu Hòa Phú.

Công an tỉnh cho biết, đây là phương án thực tập chữa cháy lớn nhất từ trước đến nay. Việc thực tập được tiến hành bằng hình thức thực binh, quy mô cấp tỉnh, diễn ra tại kho trung chuyển xăng dầu Hòa Phú, đóng tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

aphong.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong chỉ đạo tại cuộc họp. 

Theo kịch bản, kho trung chuyển xăng dầu Hòa Phú đang trong quá trình vận hành xuất xăng, dầu thì gặp trời giông (không mưa) tạo sét đánh trực tiếp vào thành bể chứa. Sét đánh bất ngờ khu vực bể phát nổ làm 4 người bị thương. Khi nổ làm 50 m3 dầu bắn ra chân đê tiếp tục cháy (diện tích khoảng 300 m2) và bắn ra bên ngoài đê 10 m3 dầu (diện tích khoảng 150 m2) tiếp tục cháy. Do gió thổi mạnh nên mặt bể bốc cháy dữ dội với độ cao trên 15m, tỏa khói đen mù mịt, bức xạ nhiệt lớn, đe dọa cháy lan sang các bể xăng, dầu lân cận trong kho.

Ngay khi xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy, nhân viên y tế sẽ triển khai các biện pháp cứu người, đồng thời dập lửa trên cơ sở phương án đề ra. Ngoài các lực lượng thuộc Công an Bình Thuận, các sở, ngành liên quan và huyện Tuy Phong, tham gia thực tập còn có lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo cũng bổ sung nhiều vấn đề về công tác tổ chức, điều động lực lượng, thông tin tuyên truyền phục vụ quá trình thực tập chữa cháy. Theo kế hoạch, việc thực tập sẽ diễn ra vào ngày 1/10/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Công an tỉnh phải chú ý đến biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản tại kho xăng, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho các lực lượng trong suốt quá trình tham gia thực tập chữa cháy.

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phát hiện nhiều thiếu sót về phòng cháy ở các quán karaoke
Trong 2 ngày (14 và 15/9), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh, đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảm bảo tuyệt đối an toàn khi thực tập chữa cháy tại kho xăng