Theo dõi trên

Đầu tư hơn 22 tỷ đồng xây trường mẫu giáo đạt chuẩn

27/09/2022, 10:22

Thiện Nghiệp là địa bàn vùng ven của TP. Phan Thiết có diện tích khá rộng hơn 7.312,24 ha. Toàn xã hiện có 2.185 hộ với 8.637 nhân khẩu, định cư tại 5 thôn của xã.

Đó là chưa kể số người nước ngoài đang sinh sống tại xã Thiện Nghiệp. Những năm gần đây, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thiện Nghiệp luôn chú trọng công tác giáo dục - đào tạo. Trước hết là đáp ứng nhu cầu trường, lớp để tiếp nhận hết học sinh trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học, THCS tới trường học tập, rèn luyện.

screenshot_1664249083.png
Dạy trẻ mẫu giáo tập tô màu.

Đối với hệ mẫu giáo, những năm qua việc đầu tư cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương. Trong đó, trường mẫu giáo công lập duy nhất được xây dựng trên khuôn viên khá rộng ở khu vực trung tâm xã, nhưng phòng học còn chật hẹp, nhà cấp 4 xuống cấp, mùa khô nóng nực; còn mùa mưa thì ẩm thấp, khi trời mưa lớn mái nhỏ nước xuống bàn học sinh. Mặt khác, điều kiện nuôi dạy trẻ còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên, nhân viên Trường mẫu giáo Thiện Nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn, điều kiện nuôi dạy trẻ để hoàn thành tốt chương trình từng năm học. Số trẻ tăng cân, sức khỏe tốt chiếm 98%; trẻ suy dinh dưỡng hàng năm giảm đáng kể. Vì vậy, phụ huynh ngày càng tin tưởng và yên tâm khi đưa trẻ đến trường học.

Trước thực trạng thiếu cơ sở vật chất trường, lớp, ảnh hưởng đến việc dạy và học, đầu năm 2022, theo đề nghị của UBND TP. Phan Thiết, Sở Kế hoạch – Đầu tư đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Thiện Nghiệp. Đồng thời, kết hợp lấy cơ sở trường làm nơi trú tránh trú bão, lũ khi có lệnh khẩn cấp (phòng, chống thiên tai, dịch bệnh). Công trình do UBND TP. Phan Thiết làm chủ đầu tư và dự án có mức vốn đầu tư 22.139 triệu đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận. Quy mô đầu tư dự án gồm: Xây dựng dãy nhà 2 tầng (1 trệt, 1 lầu) với tổng diện tích sàn 1.574,73 m2 để bố trí khối 10 phòng học. Xây dựng khối bếp ăn với diện tích 143,96 m2 và thi công các hạng mục phụ trợ như: San nền; sân đường; cây xanh; cổng tường rào - kè chắn đất; nhà bảo vệ; nhà xe; hệ thống cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy cho công trình. Đồng thời, dự án cũng dành kinh phí mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học của nhà trường. Dự kiến công trình sẽ triển khai thực hiện trong 3 năm (2022-2024). Hiện UBND TP. Phan Thiết đang triển khai các bước để khởi công trong năm 2022.

N.Q


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phong trào khuyến học trong các trường học
Cùng với phong trào khuyến học ở khu dân cư, dòng họ, gia đình... nhiều năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài trong các trường học cũng được quan tâm đẩy mạnh.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đầu tư hơn 22 tỷ đồng xây trường mẫu giáo đạt chuẩn