Theo dõi trên

Đề thi môn Toán có độ phân hóa cao

07/07/2022, 17:42

BTO-Chiều nay (7/7), thí sinh dự thi tại 27 điểm thi trong tỉnh đã hoàn thành môn thi thứ 2 (Toán) của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Đánh giá đề thi Toán năm nay, thí sinh và giáo viên nhận định đề thi vừa sức, có độ phân hóa cao, đề thi bám sát chương trình lớp 12.

Tại một số điểm thi trên địa bàn TP. Phan Thiết, sau khi hoàn thành môn Toán thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, phấn khởi vì làm bài khá tốt. Em Xuân Nguyên – thí sinh Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo cho biết: Theo em đề Toán năm nay vừa sức, có sự phân hóa rõ rệt cho đối tượng xét tuyển vào đại học.
Đề thi bám sát chương trình đã học, được ôn tập kỹ nên em làm bài khá tốt. Em đoán mình làm khoảng được 8 điểm”. Còn em Trần Phạm Minh Quang - thí sinh Trường THPT Phan Thiết chia sẻ: “Em cảm thấy đề toán năm nay tương đối dễ thở, đề có 50 câu, em làm được 36/50 câu, còn lại một số câu em “khoanh” theo phương pháp suy đoán, loại trừ. Em hy vọng mình sẽ đạt điểm khá cao”.

Còn theo nhận định của thầy Nguyễn Thành Thạo – giáo viên dạy Toán Trường TH, THCS & THPT Lê Quý Đôn: “Đề toán năm nay có 50 câu thì 30 câu đầu dành cho học sinh có học lực trung bình, từ câu 31 đến câu 41 dành cho học sinh khá, 10 câu cuối phân loại cho học sinh giỏi. Với đề thi này, học sinh dễ dàng đạt được điểm trung bình nhưng để đạt được điểm cao đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức cơ bản và có tư duy tốt”.

033fe114-78da-42a6-be23-0c1339d25fe4.jpeg
Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

Tại điểm thi Trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Hàm Thuận Nam), thí sinh cho rằng đề thi khó. Em Lý Trung Nhân - lớp 12A1 cùng nhóm bạn đang xem lại và thảo luận lại đề thì phát hiện có rất nhiều câu làm sai vì đã tính nhầm. Nhân  nói: Hy vọng đạt được 5 điểm để vào nguyện vọng của Trường Đại học Sài Gòn. Cùng nhận định trên, em Đào Huyền Thục - lớp 12A1 chia sẻ: Nếu như đề thi môn Ngữ văn sáng nay khá “dễ thở” vì không đánh đố, rõ ràng, thì đề Toán có nhiều dạng bài khó. Trong đó dạng toán hình và số phức gặp nhiều. 15 câu cuối em không chắc chắn với kết quả, nhưng cũng không để trống bài thi. Theo em với đề này đảm bảo đủ điểm để xét tốt nghiệp THPT nhưng để lấy được điểm 9, 10 rất khó.

671af2cc-656a-4623-9e32-c4169486e35c.jpeg
1e86fc12-37a8-49af-92f6-2be0ec1fc42e.jpeg
Thí sinh Trường THPT Lương Thế Vinh thảo luận bài sau môn thi toán

Tại điểm thi trường THPT Hòa Đa (huyện Tuy Phong), sau hồi trống báo giờ thi môn Toán (90 phút) kết thúc, nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng khác nhau, nhưng đa số phấn khởi vì nhận định đề thi vừa sức. Là người đầu tiên ra khỏi điểm thi này, em Bích Sang - Trường THPT Hòa Đa chia sẻ: “Theo em thì đề toán vừa sức, các bạn có học lực trung bình đến khá sẽ đạt được 6 -8 điểm, những câu cuối dành cho các bạn học giỏi. Cùng chung tâm trạng, em Kim Loan khá rạng rỡ khi làm được 40 câu đầu, “còn 10 câu còn lại em nghĩ có tính phân loại học sinh cao, nên không chắc lắm đáp án của mình”.
Còn bạn Thanh Duyên lại khá tiếc vì kết quả không như mong muốn. “Mặc dù cấu trúc đề thi bám sát chương trình của bậc THPT, chủ yếu kiến thức lớp 12. Tuy nhiên, trong 50 câu hỏi trắc nghiệm, em chỉ làm được khoảng 30 câu, còn những câu sau khá khó. Các bạn có học lực giỏi cũng chưa chắc được điểm tuyệt đối”.

Sau ngày thi đầu tiên, hầu hết các bạn ở điểm thi trường THPT Hòa Đa khá phấn khởi, cảm thấy thoải mái hơn, vì 2 môn được cho là “khó nhằn” nhất các em làm bài tạm ổn, có thể điểm trên trung bình, đủ xét tuyển đậu tốt nghiệp và vào trường mong muốn.

Được biết, sáng nay tại điểm thi THPT Hòa Đa, em Nguyễn Thị Kim Ánh (xã Chí Công) đi thi trễ vì bể bánh xe giữa đường. Rất may, thí sinh này đã được đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi hỗ trợ chở đến phòng thi kịp thời. Đầu giờ chiều, có 2 bạn quên phiếu thí sinh, máy tính, cũng được đội tình nguyện hỗ trợ kịp thời, giúp các em có đủ điều kiện tốt nhất vượt qua môn thi thứ 2 đạt kết quả.

a7d1635e-07f9-4a7e-a9f7-2b3bab566b59.jpeg
55d0e45a-9d9b-40b3-a57b-a89e7ca8e1f8.jpeg
92eaef24-877a-4616-b7a7-43e13fbd6492.jpeg
Thí sinh tại Trường THPT Hòa Đa được  hỗ trợ đưa đến điểm thi kịp thời

THANH THỦY - THÙY LINH - MINH VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đề thi Ngữ văn khá hay, phù hợp với tình hình thực tế
BTO-Trong sáng nay (7/7), thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã hoàn thành môn thi đầu tiên Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, đây cũng là môn thi hình thức tự luận duy nhất của kỳ thi.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề thi môn Toán có độ phân hóa cao