Theo dõi trên

Đi giao ma túy gặp Cảnh sát 113

09/12/2022, 15:06

BTO-Ngày 9/12, Cảnh sát 113, thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã bàn giao hồ sơ vụ việc, tang vật cùng đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2001, ngụ khu phố 7, phường Đức Long) cho Công an TP. Phan Thiết tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

z3946113893999_4714de2fb6830e2aa7c523a8a6c8537f.jpg
Đối tượng Nguyễn Tiến Đạt 

Qua công tác nắm bắt đối tượng và tuần tra kiểm soát, khoảng 1h20 phút ngày 9/12, lực lượng Cảnh sát 113 tổ chức mật phục tại tuyến đường Tôn Đức Thắng, phường Xuân An bắt quả tang Nguyễn Tiến Đạt đang có hành vi cất giấu ma túy trong người. Tang vật thu giữ gồm 3 gói nilon kích thước lần lượt (2 gói 7cmx9cm, 1 gói 6cmx8cm), bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá), 1 cân tiểu ly, 1 cây kéo inox, 1 xe mô tô… và một số bịch nilon dùng để phân nhỏ ma túy chưa qua sử dụng.

Làm việc với lực lượng công an, Đạt khai nhận mua số ma túy trên từ mạng xã hội facebook của một đối tượng tên Châu Mai (không rõ địa chỉ), về chia nhỏ ra để bán kiếm lời và đang trên đường đi giao thì bị Cảnh sát 113 bắt giữ.

z3946113882909_a494746ecab8c9e559822dd513b9aa1b.jpg
Tang vật vụ việc

Trước đó lúc 3 giờ ngày 8/12, lực lượng Cảnh sát 113 phối hợp cùng Công an phường Phú Tài đã ập vào căn phòng 1307, tầng 12 tòa nhà CC1 chung cư Phú Tài, trên đường Nguyễn Hội, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, bắt quả tang nhóm 7 đối tượng đang có hành vi tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Như vậy chỉ trong 2 ngày, lực lượng Cảnh sát 113 đã liên tiếp triệt phá 2 vụ mua bán, sử dụng ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. 

TRẦN HUỲNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
8 năm tù cho đối tượng “tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”
BTO-Sáng 25/11, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đồng (SN 1993) trú thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công 8 năm tù về tội “tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đi giao ma túy gặp Cảnh sát 113