Theo dõi trên

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý: Tiếp nhận ngư dân bị nạn trên biển

30/08/2022, 10:28 - Lượt đọc: 2,682

BTO - Sáng 30/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng (CKC) Phú Quý (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tổ chức tiếp nhận, hỗ trợ đưa ngư dân bị nạn khi đang đánh bắt trên biển lên đảo để điều trị.

ho-tro-dua-nan-nhan-len-dao.jpg

Trước đó, lúc 6 giờ 58 phút ngày 29/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực III tiếp nhận thông tin về việc ngư dân Nguyễn Yên (SN 1969), trú: xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lao động trên tàu cá QNG 95898 TS, đang đánh bắt tại vị trí 10o20’N - 111006’E cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 130 hải lý về hướng đông bị tai biến, liệt nửa người bên trái. Tàu cá đề nghị được hỗ trợ để đưa ngư dân lên bờ điều trị.

di-chuyen-nan-nhan-den-trung-tam-y-te-de-dieu-tri-ban-dau.jpg

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực III đã phát thông tin đề nghị các lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân bị nạn. Tiếp nhận thông tin, tàu KN 416 (Chi đội Kiểm ngư 4) đang thực hiện nhiệm vụ trên biển đã di chuyển đến vị trí tàu cá có ngư dân bị nạn để tiếp nhận, chăm sóc y tế ban đầu và đưa ngư dân vào đảo Phú Quý để điều trị.

Đến 6 giờ 20 phút ngày 30/8, tàu KN416 đưa ngư dân Nguyễn Yên cập cảng Phú Quý; Đồn Biên phòng CKC Phú Quý đã tiếp nhận, đưa ngư dân bị nạn đến Trung tâm Y tế quân dân y huyện Phú Quý để điều trị ban đầu.

Hiện tình trạng nạn nhân cơ bản ổn định, tỉnh táo và vẫn còn bị liệt nửa người. Đồn Biên phòng CKC Phú Quý đang phối hợp cùng chủ phương tiện đưa nạn nhân vào đất liền để tiếp tục điều trị.

TRUNG THÀNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tân Phước đồng loạt ra quân làm sạch môi trường
Từ ngày 16/8 đến nay, các ban ngành đoàn thể tại xã Tân Phước, thị xã La Gi đã đồng loạt ra quân làm sạch môi trường trên toàn địa bàn xã như việc thu gom rác thải, nước thải, khơi thông cống rãnh, quét dọn đường phố, làm vệ sinh nơi công cộng, bãi biển, các khu vui chơi giải trí…tạo nên quang cảnh xanh sạch đẹp cho môi trường.
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý: Tiếp nhận ngư dân bị nạn trên biển