Theo dõi trên

Đón “lộc” biển những ngày đầu năm mới

21/02/2024, 05:51

Ngay từ mùng 2 và mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024, nhiều ngư dân ở các xã bãi ngang ven biển Bình Thuận như Phan Rí Cửa, Bình Thạnh, Chí Công, Mũi Né, Tân Thành, Thuận Quý… phấn khởi cho ghe thuyền xuất hành ra khơi đón “lộc” biển đầu năm mới.

Như thường lệ, 2 giờ sáng mùng 2 tết, ông Nguyễn Văn Tâm (khu phố Minh Tân – thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong) cho ghe xuất hành lấy lộc với hy vọng đem về nhiều cá tôm. Dù không khí tết vẫn còn rộn ràng ở các xóm, nhưng nhiều ngư dân đánh bắt gần bờ đã trở về với cuộc sống mưu sinh. Cùng đi với ông Tâm, nhiều thúng lưới đi gần bờ cũng nô nức xuất bến lấy ngày. Khoảng 9 giờ sáng, khu vực Bến Đò trở nên nhộn nhịp với tiếng cười nói của ngư dân và thương lái rôm rả khi các thúng lưới trở về với nhiều tôm, mực tươi rói. Đặc biệt, ông Tâm không giấu được niềm vui, hồ hởi khoe vì “trúng” được mẻ lưới gần 2 tấn ghẹ nu có giá khoảng 40.000 đồng/kg, giúp ông thu về vài chục triệu đồng. Ông Tâm vui vẻ cho biết: “Mấy năm trước, ghẹ cũng nhiều, còn nhớ năm ngoái chuyến biển đầu năm mới tôi cũng thu hoạch được gần 100 ký ghẹ. Năm nay, bội thu hơn, anh em đi cùng vui lắm, mỗi người chia được vài triệu đồng. Mong rằng, những chuyến biển tiếp theo trong năm sẽ đầu xuôi đuôi lọt, tàu thuyền ra khơi an toàn”.

z4458825566172_4eee403010159c55b92d8529cf4662f8.jpg
Khu vực Bến Đò - Phan Rí Cửa nhộn nhịp những ngày đầu năm.

Không riêng gì ghe ông Tâm được “lộc” biển, mà hầu hết những ghe khác hoặc thúng lưới cập bến đều kiếm ít nhất 1 triệu đồng/ người. Từ đầu năm, ghẹ xanh, nhàn loại 1 có giá khá cao, thương lái thu mua tại thúng đến 600.000 đồng/kg, ghẹ loại 2, 3 cũng nằm ở giá 400.000 – 500.000 đồng/kg. Ngoài ghẹ, tôm, mực, nhiều thúng lưới còn đánh được cá trích, cá đục, cá hố, sò, ốc… tươi ngon. Dù giá hải sản những ngày tết nằm ở ngưỡng cao, nhưng vẫn được nhiều người đặt mua làm quà cho bạn phương xa hoặc gia đình liên hoan tổ chức tiệc tại nhà.

z5175489303386_cbd483a834903bf5ae47dd494608012f.jpg
Làng chài Bình Thạnh buổi sớm mai.
z5175464188946_31a0fa0756c4096c410b5708238f4dc3.jpg
Mực tươi rói thu hoạch được sau chuyến biển đầu năm.

Theo đó, cá bớp có giá từ 250.000 – 300.000 đồng/kg, mực dao động từ 180.000 – 250.000 đồng/kg, cá trích 30.000 – 50.000 đồng/kg, ốc hương có giá từ 350.000 - 500.000 đồng/kg, cá đục 180.000 - 200.000 đồng/kg… Những ngày trong tết, lượng khách du lịch đến vui chơi tại huyện Tuy Phong tăng đáng kể, do đó hải sản là món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá hải sản những ngày tết tăng cao. Tuy nhiên, theo nhiều khách du lịch, đây là mức giá chấp nhận được vì hải sản nơi đây tươi ngon, không chỉ ăn tại chỗ, nhiều du khách còn ghé chợ Phan Rí Cửa mua về làm quà.

ca-ve-bai-bien-ke-ga-ham-thuan-nam-anh-n.-lan-.jpg
Hầu hết các thúng lưới xuất hành đều được lộc biển.

Có thể thấy, sau những chuyến biển đầu năm, nhiều ngư dân cập bến vui như hội, vì chuyến xuất hành lấy ngày, nhưng không ngờ thu về chiến lợi phẩm từ biển kha khá. Theo ngư dân nơi đây, những ngày qua, gió bấc còn thổi mạnh, nên đi được vài ngày các thúng lại nằm bờ, chờ thời tiết thuận lợi lại tiếp tục ra khơi.

z4594970946858_e14c4654c4ae38a423072cf261182855.jpg
Sản lượng ghẹ năm nay sinh sản nhiều, được mùa lẫn được giá.

Bên cạnh các xuồng, thúng, ghe nhỏ đánh bắt ven bờ đi về trong ngày, khá nhiều tàu lớn cũng chọn mùng 6 tết là ngày xuất bến vươn khơi đi chuyến biển đầu năm. Theo thông lệ, ngư dân Lê Văn Hải (khu phố Hải Tân, thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong) vẫn “xông biển” mùng 6 tết. Sau khi làm các thủ tục cúng biển, cầu an, tàu ông ra khơi với hy vọng chuyến biển đầu năm “trót lọt” thu về nhiều cá tôm, như là tín hiệu vui và có ý nghĩa tinh thần rất lớn cho những chuyến biển tiếp theo. Ngư dân Lê Văn Hải cho biết, “chuyến “xông biển” không chỉ cầu may mắn, mà nếu được “lộc biển” ngư dân sẽ có nguồn thu nhập cao, do giá hải sản những ngày tết thường tăng mạnh. Năm vừa rồi, ngư dân gặp nhiều khó khăn, nhiều chuyến biển thu không đủ bù chi. Hy vọng năm nay, thời tiết thuận lợi hơn, nguồn hải sản dồi dào để ngư dân có động lực vươn khơi bám biển”.

Nhìn chung, tâm trạng của các ngư dân trong những chuyến ra khơi đầu năm mới rất hào hứng, phấn khởi vì được nhiều cá, ghẹ và bán được giá cao. Với những tín hiệu vui từ chuyến khai thác biển đầu năm, tin rằng tình hình khai thác, đánh bắt thủy hải sản của ngư dân trong tỉnh năm nay sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi, góp phần tích cực vào công tác phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

M. VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nuôi thủy sản kết hợp du lịch: Xu thế phát triển du lịch xanh
Nuôi thủy sản nếu được “tích hợp” với du lịch sinh thái không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành thủy sản, du lịch, mà còn giúp người dân thay đổi phương thức sản xuất để tăng thu nhập. Tuy nhiên, sự kết hợp này hiện người dân chủ yếu vẫn làm tự phát, chưa được ngành chuyên môn, chính quyền hướng dẫn để đảm bảo an toàn khi hoạt động cũng như chưa có quy hoạch cụ thể.
Nổi bật
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đón “lộc” biển những ngày đầu năm mới