CHUYẾN BIỂN ĐẦU NĂM

Đón “lộc” biển những ngày đầu năm mới
một tháng trước Kinh tế
Ngay từ mùng 2 và mùng 3 Tết Giáp Thìn 2024, nhiều ngư dân ở các xã bãi ngang ven biển Bình Thuận như Phan Rí Cửa, Bình Thạnh, Chí Công, Mũi Né, Tân Thành, Thuận Quý… phấn khởi cho ghe thuyền xuất hành ra khơi đón “lộc” biển đầu năm mới.
  • Chuyến biển đầu năm thuận buồm xuôi gió
    2 năm trước Kinh tế
    Như mọi năm, mùng 2 tết đã có nhiều tàu thuyền nô nức “xuất hành” đầu năm, tranh thủ ra khơi đón lộc biển. Nhờ giá hải sản những ngày tết cao, nên nhiều ngư dân phấn khởi, hy vọng 1 năm khai thác hải sản thuận buồm xuôi gió, cá về đầy khoang để cuộc sống ấm no, sung túc.
  • Khởi sắc những chuyến biển đầu năm
    3 năm trước Kinh tế
    BT- Sau những ngày vui xuân đón tết, nhiều ngư dân trong tỉnh đã sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm với hy vọng cá về đầy khoang, báo hiệu một năm bám biển thuận buồm xuôi gió.
  • Chuyến biển đầu năm: “Lộc biển” không như mong đợi
    4 năm trước Đời sống
    BT- Những ngày qua, ở các chợ từ huyện, thị đến TP. Phan Thiết, hải sản đã dồi dào trở lại. Các ghe thuyền lần lượt ra khơi, nhưng do sản lượng hải sản ít nên giá cá tăng cao.
  • Chuyến biển đầu năm ở La Gi
    6 năm trước Kinh tế
    BT- Thị xã La Gi có khoảng 2.000 chiếc tàu thuyền, trong đó hơn 230 chiếc có công suất từ 400 CV trở lên. Hàng năm, lượng tàu thuyền này đánh bắt lượng lớn hải sản, đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ nội thị, ngoại tỉnh và một phần cho xuất khẩu; giải quyết việc làm cho lượng không nhỏ người lao động, đặc biệt là lao động nữ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO