Theo dõi trên

Động đất chết chóc ở Afghanistan: Nhiều khó khăn trong cứu hộ

23/06/2022, 16:10 - Lượt đọc: 126

Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 1.000 người được xác nhận thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong trận động đất Afghanistan ngày 22/6.

Nỗ lực cứu hộ các nạn nhân trong trận động đất “gây chết chóc nhiều nhất” tại Afghanistan trong 20 năm qua đang được khẩn trương tiến hành. Tuy nhiên, công tác này đang gặp nhiều khó khăn và bộc lộ nhiều hạn chế. Số người chết dự kiến còn có thể tăng lên. 

Paktika – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất – những người thân đang phải đào hàng trăm ngôi mộ để chôn cất người đã mất. Nhưng thảm kịch chưa dùng lại. Thủ lĩnh tối cao của Taliban – lực lượng cầm quyền tại Afghanistan, Haibatullah Akhundzada cho rằng, số nạn nhân trong trận động đất sẽ còn tiếp tục tăng và ông kêu gọi quốc tế hỗ trợ Afghanistan trước thảm kịch lớn này.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 2.000 ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất ngày hôm qua tại Afghanistan. Mỗi ngôi nhà ước tính có khoảng 7-8 người sinh sống. Điều đó đồng nghĩa còn rất nhiều người bị chôn vùi dưới những đống đổ nát chưa được đưa ra bên ngoài.

Phó Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Afghanistan Ramiz Alakbarov xác nhận, chính quyền Taliban tại Afghanistan đã huy động nhiều nguồn lực, không chỉ những khu vực lân cận, mà cả thủ đô Kabul cho những nỗ lực cứu hộ mà Taliban đang giao cho Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Hơn 50 xe cứu thương và một số máy bay trực thăng đã được điều tới tỉnh Paktika; đồng thời đã có những chính sách hỗ trợ tiền mặt cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng và bị thương.

Tuy nhiên, đường sá khó khăn, điều kiện thời tiết mưa lớn, tình trạng sạt lở đất đang cản trở công tác cứu hộ. Thêm vào đó, việc thiếu phương tiện đào bới cũng là một điểm yếu trong công tác tìm kiếm thêm các nạn nhân bị chôn vùi dưới những đống đổ nát.

Trong khi đó, Liên Hợp Quốc cũng không thể hỗ trợ điều này, và Thổ Nhĩ Kỳ đang được đề xuất tham gia hỗ trợ: “Quốc gia tốt nhất để cung cấp thiết bị sẽ là Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi đã nói chuyện với Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Afghanistan và họ đang chờ yêu cầu chính thức. Chúng tôi có thể đưa ra yêu cầu như vậy chỉ sau khi thảo luận với các nhà chức trách trên thực tế tại Afghanistan và dựa trên những gì trên mặt đất vào lúc này.”

Liên Hợp Quốc cũng đã yêu cầu khoản tiền 15 triệu USD để hỗ trợ khẩn cấp Afghanistan. Nhiều nhóm hỗ trợ nhận đạo và y tế của Liên Hợp Quốc đã có mặt tại hiện trường để cung cấp đồ ăn và sự chăm sóc y tế cho các nạn nhân. Nơi ở cho các nạn nhân mất nhà cửa sau động đất cũng đang là một ưu tiên.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Đức Giáo hoàng Francis kỳ vọng cộng đồng quốc tế sẽ đoàn kết lại để hỗ trợ Afghanistan và hàng trăm gia đình bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Đặc phái viên của EU về Afghanistan cũng cho biết, EU đang giám sát tình hình và sẵn sàng cung cấp hỗ trợ.

Trong khi, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo Cơ quan Phát triển Quốc tế và các cơ quan khác trong chính phủ liên bang đánh giá các lựa chọn phản ứng của Mỹ trước tình hình tại Afghanistan. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng hi vọng Taliban sẽ sớm đưa ra các đề nghị hỗ trợ nhân đạo trong cuộc đối thoại sắp tới.

Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Seiji Kihara cũng cho biết, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch cung cấp hỗ trợ cho Afghanistan. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp trợ giúp cho người anh em láng giềng. Và hiện Tổ chức từ thiện lớn nhất của Pakistan, Edhi Foundation đã gửi nhiều xe cứu thương tới Afghanistan hỗ trợ./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cố vấn TT Zelensky: Ukraine đã là thành viên NATO, gia nhập chỉ là hình thức
Tư cách thành viên của Ukraine trong NATO và EU chỉ là hình thức, ông Alexey Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định ngày 22/6.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Động đất chết chóc ở Afghanistan: Nhiều khó khăn trong cứu hộ