Sau nhiều năm đàm phán, ngày 4-3, các nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ) cuối cùng cũng đã thông qua văn bản của hiệp ước quốc tế đầu tiên nhằm bảo vệ biển cả (high seas) - vốn được coi là "kho báu" quan trọng, song dễ bị tổn thương, chiếm gần 50% bề mặt Trái đất.
Bang New South Wales, bang có nhiều người mắc bệnh đậu mùa khỉ nhất với 33 trường hợp trong tổng số 58 trường hợp mắc bệnh tại Australia sẽ bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho những người có nguy cơ mắc bệnh từ tuần tới để làm chậm lại quá trình lây lan của dịch.
Một trận động đất mạnh 7,1 độ đã xảy ra vào hôm qua (27/7) ở phía Bắc đảo Luzon, tỉnh Abra, Philippines làm 134 người thương vong và hư hại nhiều công trình.
Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga hôm nay thông báo đã nối lại hoạt động bơm khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc-1 (Nord Stream-1), sau 10 ngày tạm dừng hoạt động để bảo trì hàng năm.
Các đợt nắng nóng kỷ lục đang lan rộng trên khắp nước Mỹ, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hơn 100 triệu người dân nước này; trong khi giới khoa học cảnh báo những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt tương tự sẽ diễn ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu.
Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare khẳng định, chính phủ của ông sẽ không cho phép bất kỳ căn cứ hoặc cơ sở quân sự nào của nước ngoài được phép xây dựng trên lãnh thổ của mình.
Giá khí tự nhiên ở châu Âu đã cao hơn 700 lần so với đầu năm ngoái và trong khi châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong 50 năm thì doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt vẫn tiếp tục chảy vào “túi” Nga.
Các quốc gia ở châu Á, châu Phi và Trung Đông đã từ chối cô lập Nga, liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine, bất chấp những nỗ lực vận động hành lang của EU.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo hôm nay bày tỏ hy vọng rằng Hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự chung (GSOMIA) với Hàn Quốc sẽ hoạt động một cách suôn sẻ trở lại.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 6/6 đã ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, cho rằng an ninh quốc gia và chất lượng cuộc sống đang bị đe dọa bởi sự thiếu hụt tiềm tàng trong nguồn cung cấp năng lượng.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (23/5) cho biết không cần thiết phải tiêm chủng hàng loạt đối với dịch đậu mùa khỉ đang bùng phát tại các khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.
Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh giữa bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ở Ukraine nhưng cánh cửa ngoại giao cho hai bên dường như vẫn chưa đóng sập hoàn toàn.
Ngày 10/5, trong cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Cộng hòa Séc đã giành được đa số ủng hộ để thay thế Nga sau khi nước này bị đình chỉ tham gia Hội đồng Nhân quyền do chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/5, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về quân sự và kinh tế để giúp “Ukraine đảm bảo tương lai tự do, dân chủ”.
Sau lời kêu gọi từ Ba Lan và các nước Baltic, Liên minh châu Âu (EU) đã xóa bỏ điều khoản miễn trừ lệnh trừng phạt cho phép các nhà sản xuất vũ khí của EU giao dịch với Nga, Reuters dẫn một số nguồn thạo tin ngày 14/4 cho biết.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 11/4 đã yêu cầu các nhân viên làm nhiệm vụ không thiết yếu rời khỏi lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải, Trung Quốc do số ca mắc Covid-19 tăng mạnh tại thành phố này và tác động của các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.
Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới với Nga và thắt chặt các biện pháp hiện tại sau chuyến công du sắp tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Brussels, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay.