Theo dõi trên

Dự báo sớm về ô nhiễm môi trường vào năm 2030

23/07/2022, 13:07

BTO- Hội nghị Quan trắc và dự báo, cảnh báo môi trường khu vực miền Nam vừa được Bộ Tài nguyên & Môi trường phối hợp UBND tỉnh tổ chức tại TP. Phan Thiết. Ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT, Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì; cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam tham dự.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc cho biết, năm 2022 là năm bản lề trong việc triển khai các định hướng lớn về môi trường, phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030; năm đầu tiên triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành luật với nhiều chính sách, giải pháp đột phá, đánh dấu giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế bền vững. Một trong những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường là xác lập đúng vai trò hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo môi trường với các quy định cụ thể về trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng như doanh nghiệp trong hoạt động quan trắc môi trường; đặt ra yêu cầu phải kịp thời đầu tư nâng cấp, thống nhất thông tin, dữ liệu, chuẩn hóa phương pháp, kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường…

Hiện Bộ TN & MT đang xúc tiến xây dựng Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu chính đánh giá hiện trạng, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu, nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý, công khai thông tin tới cộng đồng. Mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam có thể bước đầu cảnh báo và đến năm 2030 có thể dự báo được ô nhiễm môi trường.

thu-truong-vo-tuan-nhan.jpg
 Thứ trưởng Bộ TN& MT Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc

  Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho rằng, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, Bình Thuận cũng đã phát sinh không ít các vấn đề về môi trường, như tình hình môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, ô nhiễm mùi từ các trang trại chăn nuôi heo tập trung, cơ sở chế biến thủy sản, ô nhiễm sông, suối giáp ranh. Qua công tác quan trắc môi trường, hoạt động giám sát, các vấn đề môi trường phát sinh hiện nay trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tại hội nghị Quan trắc và dự báo, cảnh báo môi trường khu vực miền Nam do Bộ TN & MT phối hợp tỉnh tổ chức là cơ hội để các tỉnh, thành khu vực phía Nam trao đổi về quan trắc môi trường; chia sẻ một số định hướng, kinh nghiệm trong công tác dự báo, cảnh báo, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Từ đó, nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước về môi trường, nhất là các vấn đề môi trường tại các khu vực giáp ranh liên tỉnh.

ong-phan-van-dang.jpg
 Ông Phan Văn Đăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ở hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày về thực trạng mạng lưới quan trắc, công cụ dự báo, cảnh báo môi trường, cũng như các văn bản pháp lý, hướng dẫn kỹ thuật trong lĩnh vực quan trắc môi trường, dự báo, cảnh báo môi trường, định hướng trong những năm tới.

THỤY KHANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi gia đình chính sách
BTO- Chiều 22/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tại huyện Hàm Tân, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 – 27/7/2022)
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dự báo sớm về ô nhiễm môi trường vào năm 2030