Theo dõi trên

Du lịch Bình Thuận: Bảo tàng văn hóa biển - sao không ?

23/04/2013, 07:53

BT- Việt Nam là đất nước biển. Bình Thuận là tỉnh biển, xứ biển. Điều đó là hiển nhiên không thể tranh cãi. Tuy nhiên, Bình thuận cũng như nhiều tỉnh, nhiều vùng biển  trong cả nước mới chỉ dừng lại ở việc khai thác đánh bắt  hải sản từ biển,  đầu tư du lịch biển và xa hơn nữa (như Bình Thuận) là khai thác sự giàu có về gió biển, gió trời để làm ra phong điện, phục vụ  đời sống, phát triển kinh tế…

Du khách tham quan Bảo tàng Hải dương học Nha Trang. Ảnh: Internet

Trở lại với câu chuyện Bình Thuận. Đã nhiều  năm nay,  du lịch Bình Thuận  thiên về nghỉ dưỡng, thiếu yếu tố khám phá,  vui chơi giải trí; thiên về sự hiện đại, sang trọng mà chưa coi trọng yếu tố hoang sơ, dân dã, đặc trưng văn hóa vùng miền để tạo  nên sự riêng có, trong đó có văn hóa biển. Vì vậy,  thiết tưởng sẽ không là lãng phí nếu Bình Thuận thông qua xã hội hóa, kêu gọi đầu tư Bảo tàng văn hóa biển (mi ni)  tại Phan Thiết hoặc một nơi nào đó trong tỉnh. Đó  là nơi mà  sau khi bước vào, du khách sẽ trông thấy mô hình Trường Dục Thanh, cảnh ngư dân đánh bắt cá, cảnh nhà lều chế biến nước mắm; tìm hiểu bộ sưu tập các câu hò vè  ngư nghiệp, trang phục ngư dân  đầu thế kỷ 20…

Bảo tàng văn hóa biển là nơi giúp du khách hiểu Bình Thuận hơn để  càng thêm yêu, mong ước trở lại. Và như thế là,  ngành du lịch của tỉnh càng có cơ hội phát triển.

Hà Thanh Tú



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch Bình Thuận: Bảo tàng văn hóa biển - sao không ?