Theo dõi trên

Bảo tàng Bình Thuận: Đón hơn 110.000 lượt khách đến tham quan

21/09/2022, 05:42

9 tháng của năm 2022, Bảo tàng Bình Thuận đón hơn 110.000 lượt khách đến tham quan, học tập, nghiên cứu, trong đó có 1.110 lượt khách nước ngoài. Tại 3 điểm đến của bảo tàng thì Di tích tháp Pô Sah Inư vẫn là nơi thu hút đông du khách nhất, đã có 210.000 lượt tới đây.

Bên cạnh đó, công tác trưng bày, giáo dục, truyền thông và giáo dục trải nghiệm tìm hiểu về di sản văn hóa Chăm cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, thông qua trưng bày, triển lãm ảnh, biểu diễn nghệ thuật. Thực hiện kết nối tour đưa khách đến tham quan làng nghề truyền thống, đền thờ Po Anit, đền thờ Po Klong Mơhnai và Bộ sưu tập di sản hoàng tộc Chăm.

img_8451.jpeg
trien-lam-anh2.jpg
Trưng bày triển lãm tranh và hình ảnh phục vụ du khách, học sinh

Hiện công tác sưu tầm, tiếp nhận tài liệu, hiện vật phục vụ trưng bày tại Nhà Tưởng niệm - Trưng bày Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ đã hoàn thành, với 105 hiện vật gồm tài liệu, hình ảnh, kỷ vật. Ngoài ra, công tác khảo sát, thăm dò, khảo cổ, nghiên cứu, sưu tầm, trao đổi hiện vật, cổ vật đã vượt kế hoạch đề ra, với 84/80 hiện vật. Hoàn thành việc nghiên cứu, xây dựng đề cương 3 bộ sưu tập súng thần công, qua đồng, gốm sứ tàu đắm...

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Một “bảo tàng” về cổ vật hoàng gia Champa
Tại làng Tịnh Mỹ dọc theo quốc lộ 1A - tên Cham là Plei Canar, một làng Chăm Ahier, xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, cách quốc lộ 1A vài chục mét là ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thềm, một di duệ của hoàng tộc Champa.
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bảo tàng Bình Thuận: Đón hơn 110.000 lượt khách đến tham quan