Theo dõi trên

Du lịch ven biển phía Nam tỉnh đã “tỉnh giấc”

02/05/2023, 08:52

Lượng khách đến trong 2 ngày lễ qua cho thấy dự báo trên là có cơ sở. Nhất là khu vực ven biển phía Nam tỉnh, nối từ Tiến Thành – TP. Phan Thiết qua huyện Hàm Thuận Nam rồi đến thị xã La Gi theo tuyến đường ĐT 719 cho thấy du lịch nơi đây như đang được đánh thức, sau khoảng lặng vì ảnh hưởng kéo dài từ dịch bệnh.

1. Trong khi khu vực bãi tắm Đá Ông Địa, Hàm Tiến - Mũi Né bắt đầu có những đoạn đường có xe bị ùn ứ nội bộ vào chiều tối 29/4 sang trưa 30/4 thì ở tuyến đường ven biển phía Nam tỉnh cũng nhộn nhịp xe cộ. 7 giờ tối ngày 29/4, khi dư âm dòng xe bị tắc nghẽn trên cao tốc đã lui thì trên tuyến đường ĐT 719, dòng xe có các biển số từ các tỉnh, thành như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… nối đuôi nhau chạy về hướng nội thành Phan Thiết. Hình ảnh ấy được giải thích là những du khách này đã nhận phòng ở các resort thuộc xã Tiến Thành nên về vùng trung tâm rong chơi hoặc cũng có thể họ đi theo QL1A rồi vào thị xã La Gi theo tuyến đường ven biển tuôn ra như đã thấy. Tuy nhiên, tại các resort đang hoạt động trên tuyến ĐT 719, đoạn Tiến Thành – Phan Thiết lẫn đoạn Thuận Quý – Hàm Thuận Nam… có nhiều xe con, xe lớn đậu trong khuôn viên. Như tại Đô thị NovaWorld Phan Thiet, có 2 resort đã đi vào vận hành gồm Movenpick Resort Phan Thiet và Radisson Resort Phan Thiet thì tất cả các phòng đều đang sáng đèn, đều đang có khách. Điều này thể hiện sự chắc chắn với thông tin nhanh từ 2 tuần trước lễ, rằng 2 resort này đã được lấp đầy 100% khách, trong khi các biệt thự đã bàn giao thuộc phân khu Florida đã được khách thuê giữ chỗ từ trước đó cả tháng.

z4307822529786_cafaf306ffb78b034753230e90d3f49b.jpg
z4307822517543_35c850ee72c351534c235aab9e89f54e.jpg

Một góc quang cảnh NovaWorld Phan Thiet - xã Tiến Thành - TP. Phan Thiết. Ảnh: Ngọc Lân

Theo ghi nhận, đến nay dự án NovaWorld Phan Thiet đã bàn giao hàng nghìn sản phẩm cho nhà đầu tư và những căn biệt thự đã hoàn thiện nội thất có tỉ suất cho thuê khá ổn định. Ông Trần Trịnh Thanh Long, cư dân đã nhận bàn giao biệt thự và đưa vào khai thác lưu trú từ tháng 2/2023 cho biết, căn biệt thự của ông và các căn trong khu Florida hầu như luôn được booking trước gần 1 tháng cho những dịp lễ lớn và thường xuyên được lấp đầy dịp cuối tuần. Như dịp lễ 30/4, 1/5 này, khi sự kiện cao tốc về đích vào ngày 29/4 cùng chuỗi hoạt động sôi nổi xuyên suốt trong Năm Du lịch quốc gia 2023 thì cơ hội cho thuê căn hộ với những du khách đi du lịch cả gia đình của anh và những nhà đầu tư khác diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

z4307822532490_270f5a6abf5a43537ddf408fa3800b90.jpg
z4307822493218_98552bafdfaf2bd8643317916f16bd4b.jpg

2. Đó là với khu vực Tiến Thành – Phan Thiết. Còn với khu vực Thuận Quý – Kê Gà, theo UBND xã Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam) thì trong 2 ngày đầu của lễ, các cơ sở du lịch, các trang trại nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã đã đón nhận khoảng 5.000 lượt khách/ngày, trong đó khách lưu trú hơn 1.000 lượt, còn lại là đi tham quan, tắm biển. Vùng biển đẹp hoang sơ này đông đúc người trong 2 ngày lễ qua, khi du khách ùn ùn kéo đến ngắm biển, tắm biển, ăn hải sản… Rồi sau đó đi tham quan các trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Nổi bật là Trang trại Bình An, nơi đây vào ngày 29/4 đã bán vé vào cổng với số lượng khoảng 800 khách và ngày hôm nay - 30/4 là hơn 600 khách, trong đó có gần 100 trẻ em. Khách sau khi đi tham quan các vườn nho, dưa lưới, thanh long thì tranh thủ mua sản phẩm sạch mang về. Theo ông Dương Quốc Toàn, quản lý của Trang trại Bình An, sau khi nghe thông tin cao tốc sẽ khánh thành vào đúng dịp lễ 30/4, trang trại đã lên kế hoạch sản xuất 3 loại là nho, dưa lưới và thanh long đỏ, vàng. Thế nhưng, vì khách đến đông bất ngờ và mỗi du khách đòi mua sản phẩm cũng nhiều nên trang trại không đủ hàng cung cấp. Trong 2 ngày đầu của dịp lễ, trang trại đã bán cho khách khoảng 3 tấn dưa lưới và 1 tấn thanh long, còn nho thì chưa chín kịp.

z4307823763917_ea7c1f2cf3e3842071b480e0d9e298dd.jpg
z4307823737406_4b8c1725dda81d80044a31f10b374df4.jpg
z4307823302882_612f49b204fbbc93928c51a48a81b79c.jpg

Du khách tham quan Trang trại Bình An - Thuận Quý - Hàm Thuận Nam

Với Hàm Thuận Nam không chỉ có trang trại Bình An và cũng không chỉ có các resort tại Thuận Quý, mà còn có các resort ở xã Tân Thành… và có cả điểm du lịch tâm linh nổi tiếng là chùa núi Tà Cú. Vì thế, con số du khách đến Hàm Thuận Nam chưa thể thống kê chính xác nhưng theo cảm nhận của nhiều người quan tâm đến du lịch của huyện này thì 2 ngày đầu lượng khách đổ về các xã ven biển gấp 3 lần so cùng dịp lễ năm ngoái.

Trong khi đó, thông tin từ UBND thị xã La Gi, trong 2 ngày lễ, các resort ven biển thuộc thị xã, đón 15.000 lượt khách, tăng 30% so cùng thời điểm lễ 30/4 năm ngoái. Ngoài số lượng khách tăng, tình trạng hủy phòng cũng có xảy ra nên một số khách sạn ở thị xã còn trống phòng vào đêm 30/4. Các khách sạn này hy vọng những ngày nghỉ còn lại tiếp tục sẽ có khách, vì nhiều du khách ở các tỉnh, thành khác vẫn đang tiếp tục ra Bình Thuận.

Theo dự báo, sẽ có khoảng 160.000 lượt khách, gấp đôi so với con số 80.000 lượt khách năm trước đến tham quan, du lịch Phan Thiết – Bình Thuận trong dịp nghỉ lễ năm nay. Lượng khách đến trong 2 ngày lễ qua cho thấy dự báo trên là có cơ sở. Nhất là khu vực ven biển phía Nam tỉnh, nối từ Tiến Thành – Phan Thiết qua Hàm Thuận Nam rồi đến thị xã La Gi theo tuyến đường ĐT 719 cho thấy du lịch nơi đây như đang được đánh thức, sau khoảng lặng vì ảnh hưởng kéo dài từ dịch bệnh.

BÍCH NGHỊ - ẢNH N. LÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Niềm vui khi cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây thông tuyến
BTO-Sáng 29/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã về xã Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam cắt băng khánh thành tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây. Không chỉ có các cơ quan ban ngành từ trung ương và địa phương tham dự mà cả hàng trăm người dân trong vùng lẫn các tỉnh lân cận, nhất là lượng khách du lịch ở các tỉnh, thành khác đến Bình Thuận nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đã đến xem lễ khánh thành.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch ven biển phía Nam tỉnh đã “tỉnh giấc”