Theo dõi trên

Đức Linh: Dồn sức huấn luyện dân quân tự vệ

06/04/2022, 11:46

Khu H74 - Khu tăng gia, sản xuất của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đức Linh, suốt hơn 1 tháng qua luôn nhộn nhịp bởi những cánh quân của các xã, thị trấn đưa về huấn luyện.

Bao quanh một khu vực rộng lớn những vườn cao su, rừng keo lá tràm là bãi tập, thao trường huấn luyện được bố trí, xây dựng đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật của Ban CHQS huyện Đức Linh. Từ thao trường huấn luyện chiến thuật trung đội dân quân phòng ngự, Thiếu tá Trần Thanh Sơn, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Đức Linh hướng dẫn chúng tôi băng qua khu rừng tràm 4 năm tuổi được quét dọn, tỉa cành gọn gàng, dân quân tận dụng buổi trưa mắc võng nghỉ ngơi.

Theo tay anh Sơn chỉ, phía trước là những dãy nhà dài và rộng. Anh cho biết đây là khu vực nhà nghỉ, nhà ăn, nhà bếp, khu vệ sinh, hồ nước tắm, giặt… Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện dân quân tự vệ và quân dự bị động viên của huyện, những năm qua, bằng sự hỗ trợ của địa phương, Ban CHQS huyện tập trung xây dựng khu tăng gia sản xuất của đơn vị thành khu vực huấn luyện. Thao trường, bãi tập, trường bắn súng bộ binh, khu nhà ở cho khung cán bộ, dân quân, nhà ăn, nhà bếp và các công trình khác phục vụ trong cùng 1 thời điểm trên 300 người. “Công tác huấn luyện dân quân tự vệ là nhiệm vụ quan trọng, then chốt trong công tác huấn luyện của địa phương. Bên cạnh chuẩn bị tốt, đầy đủ hệ thống văn kiện, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Ban CHQS huyện Đức Linh tập trung nhiều biện pháp, giải pháp, cách làm và chọn mô hình huấn luyện tập trung để nâng cao chất lượng huấn luyện cho DQTV”. Thiếu tá Trần Thanh Sơn chia sẻ.

img_20220406_093950.jpg

 Dân quân huyện Đức Linh tích cực tham gia huấn luyện các nội dung

Vừa điều chỉnh xong thời gian huấn luyện chiến thuật phòng ngự của trung đội dân quân cơ động để các trung đội được xoay vòng tập luyện nhiều trong công sự, trận địa, sát thực tế, nhiệm vụ chiến đấu, Trung tá Trần Đình Hợi, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Đức Linh, cho biết: Căn cứ vào chỉ tiêu huấn luyện Bộ CHQS tỉnh giao, chúng tôi ra nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, lịch điều hành huấn luyện cụ thể cho từng đối tượng. Căn cứ vào tình hình của địa phương, sau lễ ra quân huấn luyện là bắt tay ngay vào huấn luyện dân quân năm thứ nhất, đến dân quân binh chủng, cơ động, dân quân tại chỗ năm thứ 2, 3, 4 và tự vệ... Với từng đối tượng Ban Chỉ huy đều thành lập tổ giáo viên, bộ phận bảo đảm thao trường, bãi tập, hậu cần, đời sống. Riêng năm nay, đơn vị phối hợp với Trung tâm Y tế thành lập tổ bảo đảm y tế. Tiến hành test nhanh Covid-19 cho dân quân ngay khi vừa vào khu huấn luyện. Trong suốt thời gian tập trung huấn luyện dân quân của từng xã, thị trấn không được rời vị trí, ăn ở, sinh hoạt, huấn luyện theo từng khu vực riêng lẻ, hàng ngày được kiểm tra thân nhiệt, duy trì nghiêm quy định “5K” để phòng, chống dịch Covid-19. “Từng đối tượng dân quân có phương pháp huấn luyện phù hợp. Đội ngũ giáo viên, cán bộ huấn luyện được bồi dưỡng, tập huấn, giáo án được thông qua, tổ chức cho giáo viên thực luyện, xây dựng đội mẫu. Bảo đảm tốt nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt văn hóa tinh thần và cung cấp, cấp phát đầy đủ các chế độ cho dân quân”, Trung tá Trần Đình Hợi cho biết thêm.

Nắng, gió thao trường làm cho màu da của các chiến sĩ dân quân đen sạm chỉ hơn một tuần tập trung huấn luyện. Tuy vậy, 140 chiến sĩ dân quân cơ động của 6 xã, thị trấn phía bắc huyện Đức Linh đều chú tâm thực hiện nghiêm túc, hoàn thành từng nội dung, khoa mục huấn luyện. Tích cực bám, nắm thao trường của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, duy trì huấn luyện nên lực lượng dân quân vẫn miệt mài xoay vòng tập luyện. Khi thấy chiến sĩ thực hiện chưa đúng, cán bộ huấn luyện chủ động hướng dẫn bằng cả lý thuyết và thực hành để các chiến sĩ được rõ. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Võ Xu được phân công làm giáo viên huấn luyện nội dung trung đội dân quân phòng ngự chia sẻ: “Cái khó nhất là duy trì lực lượng luyện tập. Mình phải theo dõi sát sao, dân quân sai đâu sửa đó, nhắc anh em phương pháp hiệp đồng, phối hợp trong chiến đấu. Quá trình duy trì luyện tập thì chia nhỏ ra để họ tập nhiều, thuần thục từng động tác rồi mới chuyển nội dung mới”.

Năm 2022, Ban CHQS huyện Đức Linh kết nạp mới 387 dân quân, có 75 nữ. Chất lượng chính trị, học vấn, sức khỏe được nâng cao. Đảng viên đạt 27,18%, dân quân được biên chế, tổ chức đến thôn, khu phố. Đến nay, Ban CHQS huyện Đức Linh đã tổ chức được 4 đợt huấn luyện DQTV, quân số trên 950 đồng chí, đạt tỷ lệ trên 75% chỉ tiêu huấn luyện cả năm.

DUY THỈNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội thao các môn quân sự và dân quân tự vệ
BTO- Trong 2 ngày 21 và 22/7, tại Trung đoàn 812, đã diễn ra Hội thao các môn quân sự và dân quân tự vệ năm 2020.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh: Dồn sức huấn luyện dân quân tự vệ