Theo dõi trên

EU họp khẩn nhằm tìm cách thay thế nguồn năng lượng của Nga

03/05/2022, 16:06

Hôm qua (2/5), Bộ trưởng năng lượng của các nước Liên minh châu Âu (EU) họp khẩn thảo luận về vấn đề năng lượng. Phần lớn nội dung cuộc họp tập trung vào tìm kiếm nguồn cung cấp khí đốt thay thế và không nhượng bộ yêu cầu của Tổng thống Nga phải thanh toán tiền khí đốt bằng đồng rúp.

Ngoài ra, các thành viên EU cũng thảo luận việc tiến tới ngừng nhập khẩu hoàn toàn khí đốt và dầu mỏ của Nga.

Tại cuộc họp, Ba Lan, quốc gia vốn bị Nga ngừng cung cấp khí đốt sau khi  nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp đã kêu gọi Liên minh châu Âu đoàn kết và áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với các lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của Nga, đồng thời không chấp nhận trước áp lực Nga yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp. 

Bộ trưởng Môi trường và khí hậu Ba Lan  Anna Moskwa nói: “Chúng tôi đã sẵn sàng cho sự độc lập về năng lượng, không phụ thuộc vào Nga và tôi tin rằng, các nước châu Âu khác cũng có thể làm như vậy. Chúng tôi sẽ thể hiện sự đoàn kết của mình, sẵn sàng hỗ trợ cung cấp ngay nhiên liệu hóa thạch cho các quốc gia khác nếu cần thiết."

Đức cũng thể hiện sự ủng hộ đối với việc EU áp lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tin tưởng rằng, nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể vượt qua khó khăn nếu dừng nhập khẩu dầu mỏ từ Nga, mặc dù quyết định đó chắc chắn dẫn đến tình trạng thiếu hụt. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Đức cũng lưu ý: "Sẽ hữu ích nếu chúng ta có vài tuần hoặc vài tháng, nhiều thời gian hơn để làm mọi công việc chuẩn bị, nghĩa là chuẩn bị kỹ thuật. Chúng tôi phải tìm một số tàu chở dầu, chúng tôi phải chuẩn bị bến cảng, chúng tôi phải chuẩn bị các đường ống dẫn. Vì vậy, thời gian là hữu ích, nhưng tôi nghĩ rằng các quốc gia khác cũng có vấn đề tương tự".

Nhấn mạnh đến việc thực hiện hợp đồng thanh toán khí đốt bằng đồng euro chứ không phải là đồng rúp, Bộ trưởng Chuyển đổi Sinh thái Pháp Barbara Pompili cho rằng, tất cả các nước đều nhất trí nên thực hiện các lệnh trừng phạt và tôn trọng các hợp đồng khí đốt đã ký với Nga.

"Những nguyên tắc mà chúng ta sẽ thảo luận hôm nay cho thấy rằng, tất cả các nước đồng ý tiếp tục thực hiện các khoản thanh toán bằng đồng euro và không để các hợp đồng được áp đặt cho chúng ta được sửa đổi đơn phương."

Tuy nhiên, tại cuộc họp  một số nước, trong đó có Áo, Italy và Hungary vẫn lo ngại về tác động của lệnh trừng phạt Nga đối với nền kinh tế của chính các nước châu Âu. Thậm chí Hungary đe dọa sẽ sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn gói trừng phạt này. Để xoa dịu, EU đang tính đến khả năng thay thế nguồn cung dầu của Nga cho Hungary và Slovakia, những quốc gia gần như hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng từ Nga.

Trong khi đó, phản ứng trước các động thái của EU, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc rằng, hơn 300 tỷ USD của Nga đã bị "đánh cắp" do các nước phương Tây tịch thu số tiền dùng để mua khí đốt của Nga. Các khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản của Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga nhưng bị giữ lại trong các ngân hàng phương Tây. Chính vì vậy, Nga đã yêu cầu thanh toán bằng rúp để ngăn chặn tình trạng trên.

Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến sớm nhất ngày 4/5 sẽ đạt thỏa thuận trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong đó, lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga nhiều khả năng sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn vào đầu năm tới nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên có thời gian đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thêm nhiều nước dỡ bỏ hạn chế chống Covid-19, WHO khuyến cáo thận trọng
Trên thế giới ngày càng có nhiều nước tiếp tục dỡ bỏ các biện pháp hạn chế dịch, song theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các nước vẫn cần mở cửa một cách thận trọng trong hành trình trở lại cuộc sống bình thường.
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
EU họp khẩn nhằm tìm cách thay thế nguồn năng lượng của Nga