Theo dõi trên

Hàm Thuận Bắc: Sốt xuất huyết gia tăng tại 2 xã vùng cao Đông Giang và La Dạ

06/12/2023, 05:46

Từ đầu năm 2023 đến nay, trong khi nhiều địa phương ở huyện Hàm Thuận Bắc cơ bản khống chế tình hình bệnh sốt xuất huyết, thì tại 2 xã vùng cao Đông Giang và La Dạ số ca bệnh lại gia tăng.

Điều đáng nói mặc dù ngành y tế địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng do ý thức phòng bệnh của đồng bào còn hạn chế nên công tác phòng chống sốt xuất huyết tại 2 địa bàn này gặp nhiều khó khăn.

phong-kham-da-khoa-khu-vuc-dong-giang-xuong-dia-ban-huong-dan-dong-bao-diet-muoi-va-lang-quang.jpg

Tại xã Đông Giang, nếu như năm 2022 toàn xã chỉ ghi nhận 2 ca nhiễm sốt xuất huyết thì từ đầu năm 2023 đến nay đã ghi nhận 14 ca, tăng 12 ca; riêng xã La Dạ có tới 37 ca, tăng 19 ca; các ca mắc chủ yếu là trẻ nhỏ. Bác sĩ Thông Thanh Lý - Trưởng Phòng khám đa khoa khu vực Đông Giang cho biết: Sở dĩ năm nay bệnh sốt xuất huyết tại các xã vùng cao gia tăng một phần do thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển, bên cạnh đó kiến thức về bệnh sốt xuất huyết chưa nhiều, dẫn đến tâm lý chủ quan, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại gia đình... Nhận thấy số ca bệnh sốt xuất huyết gia tăng, Phòng khám đa khoa khu vực Đông Giang và Trạm Y tế xã La Dạ đã cử cán bộ y tế trực tiếp xuống địa bàn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào cách thức phòng bệnh. Phối hợp với Khoa Kiểm soát bệnh tật Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức khoanh vùng, phun hóa chất dập dịch tại 6 ổ dịch nhỏ. Đồng thời mở nhiều đợt tổng vệ sinh môi trường, diệt muỗi và lăng quăng, tập huấn kỹ năng phòng bệnh cho các hộ dân nằm trong diện nguy cơ cao, dễ có khả năng nhiễm bệnh… Xác định điểm mấu chốt trong công tác phòng ngừa vẫn là khâu tuyên truyền, nên ngành y tế cử cộng tác viên y tế thôn, bản trực tiếp xuống địa bàn, đi từng nhà, rà kỹ từng hộ, hướng dẫn người dân diệt muỗi, lăng quăng để phòng bệnh sốt xuất huyết tại gia đình, tập trung loại bỏ các vật dụng phế thải, các hốc nước tự nhiên để triệt nơi sinh sản của muỗi, không cho mầm bệnh lây lan…

“Ngoài tuyên truyền, Trạm Y tế xã còn tổ chức cấp phát mùng tẩm thuốc diệt muỗi miễn phí cho các hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn, kể cả những người từ địa phương khác đến tạm trú. Kết hợp vận động người dân thực hiện ngủ mùng kể cả ban ngày, nhất là khi ở lại nương rẫy…”, bác sĩ Hồ Thị Hồng Vinh - Trưởng Trạm Y tế xã La Dạ cho biết. Trong thực tế, bệnh sốt xuất huyết thường phát triển mạnh vào mùa mưa. Tuy nhiên, những năm gần đây bệnh phát sinh dai dẳng, thậm chí gia tăng kể cả mùa nắng nóng, nhất là thời điểm cuối năm. Do vậy, ngoài sự chủ động của ngành y tế địa phương, đồng bào dân tộc các xã vùng cao Đông Giang và La Dạ cần nâng cao nhận thức, chú ý thực hiện các biện pháp phòng bệnh tại nhà, trong đó diệt muỗi và lăng quăng, ngủ mùng kể cả ban ngày là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

LINH NGUYỄN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Nam: 400 m bờ biển tại thôn Kê Gà bị sóng lớn gây sạt lở
Sáng nay (1/12), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN huyện Hàm Thuận Nam thông tin về việc sạt lở, xâm thực bờ biển tại thôn Kê Gà, xã Tân Thành do gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường những ngày qua.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Bắc: Sốt xuất huyết gia tăng tại 2 xã vùng cao Đông Giang và La Dạ