Hơn 3 tháng nay, bệnh sốt xuất huyết (SXH) Dengue tại Bình Thuận có xu hướng giảm. Nếu lơ là các biện pháp phòng, chống bệnh này, thì nguy cơ số ca mắc tăng trở lại sẽ không loại trừ.
BTO-Sáng 19/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Hồ Chí Minh) cử bác sĩ đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận hỗ trợ khoa Nhi cứu sống thành công ca bệnh sốt xuất huyết (SXH) sốc nặng, hôn mê sâu.
Điều kiện thời tiết nóng ẩm, nắng mưa đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng, muỗi truyền bệnh phát triển. Dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp.
Biến thể mới EG.5 của vi rút SARS-CoV-2 đang lây lan ở nhiều quốc gia và có thể tạo ra làn sóng lây nhiễm mới. Nếu không chủ động phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác, thì nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch.
Số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) của Bình Thuận nằm ở vị trí cao nhất khu vực miền Trung. Đỉnh dịch của bệnh này tại tỉnh đang còn phía trước và rất gần.
BTO- Chiều 12/7, đoàn công tác số 5 của Bộ Y tế do bà Lê Hồ Phương Nga - Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang làm trưởng đoàn đi giám sát công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng (TCM) tại Bình Thuận.
Sáng 14/6, hơn 180 cán bộ, hội viên, lương y, lương dược trong tỉnh tham gia chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lần 1 năm 2023 do Hội Đông Y tỉnh Bình Thuận tổ chức chuyên đề “Thuốc nam điều trị sốt xuất huyết (SXH), xoa bóp bấm huyệt giảm đau và phục hồi vận động cơ xương khớp”.
Trước tình hình số ca mắc Covid-19 có chiều hướng gia tăng, nếu người dân và cộng đồng không thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thì nguy cơ dịch chồng dịch. Đặc biệt, mật độ đi lại, tiếp xúc của người dân tăng cao vào dịp nghỉ lễ (30/4 - 1/5) trong thời gian tới.
Sở Y tế Bình Thuận vừa tổ chức hội nghị giao ban sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I/2023, triển khai kế hoạch nhiệm vụ trong quý II/2023 của ngành.
Không ít trường hợp là cả gia đình đều bị mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) gồm cha, mẹ và các con đều nhập viện. 2 tuần gần đây, trung bình số ca mắc tăng hơn so với các tuần trước đó.
BTO - Sáng 28/2, hơn 150 bác sĩ, điều dưỡng đến từ các bệnh viện, trung tâm y tế trên toàn tỉnh tham gia hội thảo chuyên môn về chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết (SXH) do Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (tại TP. Hồ Chí Minh) tổ chức.
Mặc dù số ca sốt xuất huyết (SXH) của tháng 1, 2/2023 có dấu hiệu giảm dần dần so với các tháng liền kề trước đó của năm 2022, nhưng vẫn còn mức cao so với cùng kỳ năm 2022.
Chỉ tính riêng từ ngày 12 - 18/12, toàn địa bàn thị xã La Gi ghi nhận thêm 23 ca mắc sốt xuất huyết Dengue. Trong đó, xã Tân Phước là địa phương ghi nhận nhiều nhất với 7 ca mắc. Đáng chú ý, tại thôn Hồ Tôm có đến 6 ca mắc.
Bình Thuận vượt 10.000 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), nhưng chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”. Dự báo, tình hình SXH sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng cao trong thời gian tới.
BTO-Ngày 25/11, Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi Đặng Thị Hồng Lâm đã có buổi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) tại phường Phước Hội.
Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) liên tục tăng tại thị xã La Gi. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh SXH, UBND thị xã La Gi đã phát động chiến dịch vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh SXH tại 9/9 xã, phường…