Theo dõi trên

Hàn Quốc hoàn tất cấp đất triển khai căn cứ THAAD cho Mỹ

20/09/2022, 09:59

Hôm qua (19/9), Hàn Quốc công bố đã hoàn tất quy trình cấp phần đất còn lại thuộc căn cứ tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại nước này.

Theo Đài KBS, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua (19/9) công bố đã hoàn tất quy trình cấp phần đất còn lại thuộc căn cứ tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc thuộc huyện Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, một phần trong những nỗ lực nhằm bình thường hóa căn cứ này.

Trước đó, quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và sĩ quan chỉ huy của quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc, đã ký tên vào văn bản cấp đất căn cứ THAAD.

Khu đất mà phía Hàn Quốc bàn giao lần này rộng 400.000m². Bao gồm cả diện tích bàn giao lần một năm 2017, thì tổng diện tích khu đất mà Chính phủ cấp cho quân đội Mỹ là 730.000m².

Trong tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc đã lập Hội đồng đánh giá, bắt tay vào quy trình đánh giá tác động môi trường thông thường với căn cứ này.

Seoul cũng đang đẩy nhanh bình thường hóa căn cứ này, như vận chuyển binh lực và xăng dầu vào căn cứ THAAD bằng đường bộ vào ngày 4/9./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ấn Độ tiết kiệm 4,7 tỷ USD nhờ mua dầu thô với giá ưu đãi của Nga
Ước tính Ấn Độ đã tiết kiệm được khoảng 350 tỷ rupee (tương đương 4,7 tỷ USD) nhờ nhập khẩu dầu thô với giá chiết khấu của Nga, kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu hồi tháng 2.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc hoàn tất cấp đất triển khai căn cứ THAAD cho Mỹ