Theo dõi trên

Hành trình hướng về biển đảo quê hương

13/06/2022, 16:05

BTO-Sáng 11/6, Huyện đoàn Tuy Phong tổ chức cho 40 đoàn viên thanh niên tham gia “Hành trình tuổi trẻ Tuy Phong hướng về biển đảo quê hương” bắt đầu đến với Cù Lao Câu.

Thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ Trung đội đảo Lao Câu.

Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên được Trung úy Lương Xuân Anh - Trung Đội trưởng -Trung đội Đảo Cù Lao Câu giới thiệu một số thông tin về đảo Cù Lao Câu; phổ biến các thông tin về chủ quyền biển đảo, biên giới và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ biển đảo quê hương cho lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Dịp này, Huyện đoàn Tuy Phong đã ký kết chương trình phối hợp với trung đội Đảo Cù Lao Câu nhằm xây dựng mối quan hệ gắn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời,  thăm tặng quà các chiến sĩ đang công tác trên đảo, động viên, cổ vũ tinh thần các chiến sĩ phát huy truyền thống vẻ vang của “Bộ đội cụ Hồ” đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lắp trụ đèn năng lượng ánh sáng an ninh

Ký kết chương trình phối hợp, tặng quà các chiến sĩ

Sau chương trình giao lưu, hành trình tiếp tục với các hoạt động: Lắp 8 trụ đèn năng lượng mặt trời trị giá 16 triệu đồng hoàn thành công trình ánh sáng an ninh trên đảo. Thực hiện hoạt động “Thanh niên Tuy Phong vì một môi trường biển không rác thải”, các đoàn viên thanh niên cùng nhau thu gom rác thải nhựa trên đảo, tuyên truyền cho khách du lịch hãy nâng cao ý thức giữ gìn môi trường biển 

Thu gom rác thải nhựa trên đảo

Anh Phan Hoài Bảo - Bí thư Huyện đoàn Tuy Phong cho biết: “Hàng năm Huyện đoàn đều tổ chức “Hành trình Tuổi trẻ Tuy Phong hướng về Biển đảo quê hương” đến với đảo Cù Lao Câu. Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên có cơ hội thể hiện tình yêu biển đảo quê hương, được giao lưu gặp gỡ với các chiến sĩ trên đảo. Thông qua chuyến hành trình bồi đắp, lan tỏa lòng yêu nước, tình yêu biển đảo. Các đoàn viên thanh niên có dịp đóng góp sức trẻ xung kích, tình nguyện bằng những phần việc ý nghĩa, khơi dậy tình cảm và trách nhiệm của thế hệ trẻ về giữ gìn chủ quyền biển, đảo quê hương.

C.TƯỜNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đoàn thanh niên bộ CHQS tỉnh đại hội lần thứ XI
Trong 2 ngày 9, 10/6/2022 Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hành trình hướng về biển đảo quê hương