Theo dõi trên

Đoàn thanh niên bộ CHQS tỉnh đại hội lần thứ XI

12/06/2022, 09:15

Trong 2 ngày 9, 10/6/2022 Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại tá Nguyễn Như Trúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, Đại tá Lê Văn Hội, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội còn có lãnh đạo cơ quan Chính trị và trợ lý Thanh niên 8 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 về dự và rút kinh nghiệm và 60 đoàn viên đại diện cho tuổi trẻ LLVT tỉnh Bình Thuận tham dự Đại hội.

imgp6056.jpg

5 năm qua (2017 - 2022), thực hiện nghị quyết, chương trình hành động và các phong trào do các cấp phát động, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, tích cực. Động viên trên 6.500 thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Các tổ chức đoàn trong LLVT đã bồi dưỡng, giới thiệu 1.500 bộ đội thường trực dân quân tự vệ và quân dự bị động viên cho các tổ chức đảng xem xét, kết nạp vào đảng. Đã hưởng ứng, tham gia có hiệu quả chương trình LLVT tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn mình, làm sạch môi trường sống. Trong mỗi giai đoạn, đợt huấn luyện đều tổ chức làm công tác dân vận, lao động giúp nhân dân, trong đó đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt. 5 năm qua, đã có trên 60.000 ngày công lao động của đoàn viên thanh niên LLVT tỉnh tham gia làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, làm vệ sinh khu dân cư, bãi biển, phòng chống thiên tai giúp nhân dân. Từ công tác giao lưu, kết nghĩa, phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn địa phương trên địa bàn đóng quân đã góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân, xây dựng vành đai phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân, gìn giữ an ninh trật tự, tuyên truyền luật Nghĩa vụ quân sự và lan tỏa hình ảnh đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” với đoàn viên thanh niên ngoài quân đội.

Đại hội đã tập trung đánh giá, thảo luận, phổ biến các mô hình hoạt động đoàn hiệu quả, các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, phong trào của đoàn, như Chi đoàn Kho H60 với phong trào sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch; Chi đoàn Đại đội Trinh sát 5 với sáng kiến, cải tiến kỹ thuât nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu; Chi đoàn Trung đoàn Bộ binh 812 với phong trào hoa đầy sân, rau đầy vườn, gia cầm đầy chuồng… Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động của công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ CHQS tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí đại diện cho đoàn viên, thanh niên LLVT tỉnh tham dự Đại hội đoàn Tỉnh lần thứ XIII.

imgp6029.jpg
imgp6080.jpg

Trước khi khai mạc Đại hội, các đại biểu đã đến dâng hương, dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Bình Thuận. Đoàn viên thanh niên LLVT tỉnh hứa với Bác luôn phát huy tính xung kích, tiên phong của tuổi trẻ, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn làm rạng danh, ngời sáng danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Đại hội đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027, được Cục Chính trị Quân khu chọn làm điểm để Quân khu rút kinh nghiệm và tiến hành đại hội ở các tổ chức đoàn trong toàn LLVT Quân khu 7, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

DUY THỈNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
“Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm quy định của Đảng, pháp luật”
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh, diễn ra vào sáng 8/6.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đoàn thanh niên bộ CHQS tỉnh đại hội lần thứ XI