Theo dõi trên

Hoa hậu Việt Nam khám phá và trải nghiệm cùng du lịch Bình Thuận

04/11/2012, 10:17

BTO- Từ ngày 29/10 – 2/11/2012, êkíp sản xuất chương trình truyền hình “S -  Việt Nam – Hương vị cuộc sống”  của Đài Truyền hình Việt Nam đã đến tham quan, ghi hình và giới thiệu một số địa điểm du lịch độc đáo của tỉnh Bình Thuận.

Thông qua hình thức truyền hình thực tế để giới thiệu cùng du khách khắp nơi khi chương trình được phát trên kênh VTV1 vào lúc 18 giờ 45 hàng ngày, dự kiến các tập phim giới thiệu địa chỉ du lịch Bình Thuận sẽ lần lượt phát trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam vào trung tuần tháng 11/2012.

  Hoa hậu Ngọc Hân trong vai một du khách lần đầu tiên đến tham quan, trải nghiệm và cảm nhận tại một số thắng cảnh, địa chỉ giải trí hấp dẫn như tháp Chăm Pô Sah Inư, Đồi cát bay Mũi Né, Bàu Sen, vườn thanh long, khu phố Tây Hàm Tiến, phố ẩm thực Phạm Văn Đồng, Seahorse resort, Lazi Beach resort, Nhà hàng Thuận Phát, phòng trà Giai Điệu…Tại các địa chỉ du lịch này, Hoa hậu Ngọc Hân đã trực tiếp tham gia các trò chơi, công việc như trượt cát, đi mô tô trên cát, cưỡi đà điểu, đi xe đạp đôi hái sen trên Bàu Sen, học múa dân gian Chăm, khiêu vũ, thưởng thức ẩm thực biển, thu hoạch thanh long ruột đỏ. Ngoài ra, Hoa hậu Ngọc Hân còn đi cáp treo lên viếng Chùa Núi với tượng Phật nhập niết bàn dài 49m, tham dự Lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím 2012.

Hoa hậu Ngọc Hân trong trang phục thiếu nữ Chăm

Lần đầu tiên đến tham quan và làm việc tại thành phố biển với nhiều cảm xúc về thiên nhiên, con người miền biển Phan Thiết – Bình Thuận, tham quan những điểm du lịch kỳ thú và tự mình khám phá và tận hưởng các sản phẩm du lịch đặc trưng, Hoa hậu Ngọc Hân đã chia sẻ những tình cảm của mình đối với điểm đến được mệnh danh “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng”.

PV: Xin chào Hoa hậu Việt Nam 2012 Ngọc Hân! Hoa hậu có thể “bật mí” một chút về…Hoa hậu không?

Hoa hậu Ngọc Hân (HHNH): Hân sinh ngày 11/3/1989 tại Hà Nội và đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010 do Báo Tiền Phong tổ chức. Ngay sau đó, Hân đã có nhiều công việc xã hội từ thiện suốt 2 năm qua và thông qua những chuyến đi này Hân ngày càng trưởng thành hơn.

PV: Ngọc Hân thấy thiên nhiên và con người nơi đây thế nào?

HHNH: Hân đã đi nhiều nơi cả trong và ngoài nước, nhưng có thể nói Phan Thiết – Bình Thuận đã đem đến cho Hân nhiều bất ngờ thú vị. Hân thật sự yêu khí hậu nơi đây với ban ngày thì đầy nắng và gió, còn ban đêm thì dịu mát và dễ chịu. Con người thì rất hiền hòa, thân thiện. Đi đến đâu Hân cũng như đoàn làm phim đều được đón chào nồng hậu vì vậy đã làm cho Hân rất hứng khởi khi làm việc cũng như nghỉ ngơi. Theo Hân, có lẽ đây chính là những điểm hấp dẫn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bình Thuận ngày càng đông.

PV: Du lịch Bình Thuận lâu nay được mệnh danh là “Biển xanh, cát trắng, nắng vàng”. Hoa hậu có muốn bổ sung thêm hình ảnh thú vị nào nữa không sau mấy ngày làm việc và trải nghiệm?

HHNH: Hân sẽ bổ sung thêm là: khí hậu hiền hòa và con người thân thiện.

PV: Vậy Bình Thuận đã hấp dẫn Ngọc Hân thế nào?

HHNH: Đây là lần đầu tiên Hân đến với Phan Thiết – Bình Thuận nhưng rất ấn tượng với nơi đây nên chắc chắn Hân sẽ tiếp tục đến thật nhiều lần hơn nữa. Và Hân muốn tận hưởng và chia sẻ những điều kỳ diệu này với gia đình, người thân và bạn bè của mình.

PV: Còn với những du khách khác, Hân sẽ chia sẻ điều gì?

HHNH: Hân sẽ nói: Hãy đến với Phan Thiết -  Bình Thuận, một mảnh đất yên bình và con người thân thiện. 

PV: Nếu có một lời chúc cho du lịch Phan Thiết – Bình Thuận, Ngọc Hân sẽ nói gì?

HHNH: Hân xin gửi lời chúc đến thiên nhiên và con người Bình Thuận. Thiên nhiên sẽ luôn ôn hòa và mãi xinh tươi; con người luôn đôn hậu, hiền hòa. Hân tin rằng với những nét riêng đó, mảnh đất này còn phát triển nhiều hơn nữa và sẽ sớm trở thành một trong những địa điểm du lịch mơ ước và xứng đáng là điểm đến của khu vực Đông Nam Á.

PV: Xin cám ơn Hoa hậu. Hy vọng gặp lại Ngọc Hân trong một ngày gần nhất tại Phan Thiết – Bình Thuận!

Hoa hậu chinh phục đồi cát Bàu Trắng

 Nguyên Vũ (Thực hiện)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
“Tai mắt” đặc biệt ở khu dân cư
Vấn đề giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là môi trường biển là nhiệm vụ cấp thiết ở Hàm Tiến - một phường trọng điểm về du lịch của TP. Phan Thiết. Không chỉ ra quân dọn rác, việc dọn rác từ trong ý thức người dân, doanh nghiệp cùng chung tay mới giải quyết được vấn đề “dọn rác từ gốc”…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa hậu Việt Nam khám phá và trải nghiệm cùng du lịch Bình Thuận