Theo dõi trên

Hoàn thành nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn cứu hộ Bộ Công an về nước

20/02/2023, 10:16

Sau hơn 1 tuần thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn sau thảm hoạ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Bộ Công an đã về tới Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ Công an đã đón và chủ trì tổ chức khen thưởng, động viên Đoàn công tác ngay tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Sau nhiều ngày chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp trong những đống đổ nát, Đoàn công tác tham gia cứu nạn cứu hộ (CNCH) của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phối hợp cùng lực lượng CNCH các nước giải cứu được 1 người còn sống ra khỏi khu vực sập đổ; tìm kiếm, đưa được 14 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho cơ quan y tế địa phương; đồng thời đã chuyển gần 2 tấn thiết bị y tế của Bộ Công an Việt Nam cho cơ quan điều phối quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và cho Sở y tế thành phố Adiyaman. Đoàn đã thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi động đất, trong đó có một số gia đình người Việt; đồng thời hỗ trợ phía bạn trong chế tạo các vật dụng để sử dụng sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn như chế tạo bếp lửa dã chiến để sưởi ấm…

19-02_doan_cuu_ho_bo_cong_an_viet_nam_ve_nuoc.jpg

Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam về nước.

Những kết quả trên đã thể hiện bản lĩnh, tính nhân văn, chuyên nghiệp cao, khẳng định năng lực tham gia và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế của lực lượng Công an Việt Nam.

Trung tá Nguyễn Chí Thành, thành viên đoàn công tác chia sẻ: "Khi được điều động, bản thân tôi rất tự hào vì mình đại diện cho Công an Việt Nam. Mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn nỗ lực hơn 200% tinh thần, ý chí, quyết tâm cao để giúp nước bạn. Đặc biệt kỷ niệm không quên là đội đã phát hiện sự sống sau 6 ngày bị vùi lấp. Bản thân tôi đã tiếp cận và trao đổi với nạn nhân. Khi đưa được nạn nhân ra ngoài thì không cảm xúc nào diễn tả nổi, rất xúc động”

Còn Thiếu tá Nguyễn Văn Cần cho biết: “Khi làm việc với các lực lượng cứu trợ thì bạn bè quốc tế đánh giá vai trò của Việt Nam là rất lớn, bởi chúng ta đã mang những thiết bị hiện đại và phục vụ hiệu quả cho công tác mở đường, tìm kiếm người bị nạn và đưa người bị nạn ra ngoài. Trong con mắt bạn bè quốc tế lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam thể hiện được sự chuyên nghiệp và sự quyết tâm và năng lực trong công tác cứu nạn cứu hộ”.

19-02_bo_cong_an_tang_bang_khen_cho_cac_bo_chien_sy_tham_gia_cuu_ho_tai_tho_nhi_ky.jpg

Bộ Công an tặng bằng khen cho các bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng đoàn công tác cho biết, với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao nhất, cán bộ, chiến sỹ Công an Việt Nam luôn nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, chạy đua với thời gian để đưa các nạn nhân ra ngoài sớm nhất. Đoàn đã góp một phần sức lực nhỏ bé giúp cho nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ giảm bớt những khó khăn trong hoạn nạn và đồng thời góp phần vào xây dựng tình đoàn kết, mối quan hệ bền chặt giữa 2 quốc gia Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại tá Nguyễn Minh Khương nhấn mạnh: “Sau công việc của cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khẳng định được tất cả những việc mà liên quan công tác cứu hộ cứu nạn hộ mà thế giới đã và đang làm thì Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Việc này đã được minh chứng thực tế bởi sự ghi nhận cũng như những sự đánh giá cao của nước chủ nhà, đơn vị điều phối nước chủ nhà, lực lượng vũ trang của nước chủ nhà và một số đơn vị phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ như Mỹ, Pakistan. Tôi khẳng định rằng cán bộ chiến sỹ của lực lượng công an nhân dân Việt Nam tham gia cứu nạn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ không nề hà bất cứ công việc nào, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong bất kỳ thời điểm và thời tiết nào”.

19-02_pho_dai_su_tho_nhi_ky_tai_viet_nam_phat_bieu.jpg

Phó Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam phát biểu.

Thay mặt Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, Bà Devletsah Yayan, Phó Đại sứ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Bộ Công an Việt Nam đã nhanh chóng cử đoàn cứu hộ sang Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ ngay sau khi thảm họa xảy ra. Gửi lời cảm ơn tới đội cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, đến những nơi khó khăn nhất của thảm họa động đất để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ; khẳng định sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là đoàn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam sẽ luôn được chính phủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhớ, qua đây tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Việt Nam với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Dịp này Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 24 cán bộ, chiến sỹ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, khắc phục khó khăn sau thảm hoạ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

H LAN (TỔNG HỢP)


(0) Bình luận
Bài liên quan
Vẫn chưa công bố được “mức sống tối thiểu” làm căn cứ tăng lương
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhiều lần đề nghị, song đến nay mức sống tối thiểu của người lao động vẫn chưa được cơ quan thống kê của nhà nước công bố…
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoàn thành nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn cứu hộ Bộ Công an về nước