Theo dõi trên

Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động

14/11/2023, 14:13

Sáng 14/11, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ huyện Hàm Thuận Bắc đã đến thắp hương, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ đứt cáp thang vận chuyển vật liệu xây dựng làm 3 người tử vong.

image_6483441-19.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (phải) thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân tử nạn
image_6487327-46.jpg

Tại gia đình các nạn nhân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thăm hỏi hoàn cảnh gia đình, chia sẻ, động viên các gia đình trước mất mát to lớn và mong muốn gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Theo đó, các đơn vị đã hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình các nạn nhân, mỗi hộ 8 triệu đồng (Hội Chữ thập đỏ tỉnh 3 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện 5 triệu đồng).

image_6483441-20.jpg

Vụ tai nạn lao động đau lòng xảy ra ngày 11/11, trên địa bàn phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết đã làm 3 nạn nhân tử vong: ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1957, hộ khẩu thường trú tại thôn Đại Thiện, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc), bà Nguyễn Thị Thuận (SN 1978, hộ khẩu thường trú tại thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) và ông Bùi Ngọc Lâm (SN 1961, hộ khẩu thường trú tại thôn Lâm Hòa, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc).

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Anh Đào bị tai nạn lao động cần được giúp đỡ
BT - Ngày 24/11/2016, trong lúc đang đổ bê tông tầng 1, vách của ngôi nhà sập, kéo theo 3 thợ hồ rơi xuống đất. Cả 3 được đưa vào Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu, trong số đó có anh Trần Văn Đào, 33 tuổi (ở thôn Bình Sơn, xã Bình Tân, Bắc Bình) bị thương nặng nhất và phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị gãy vỡ đốt sống C5, C6. Phương pháp điều trị, phẫu thuật giải ép tủy, ghép lồng titanium C4-C7, nẹp vis C4, C7, kháng sinh, kháng viêm, giảm đau.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động