Theo dõi trên

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2024 – 2025

19/08/2024, 14:09

BTO-Sáng 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023 – 2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024 – 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Hà Nội và 63 điểm cầu tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Thuận, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Toàn Thắng – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

img_3722.111.jpg
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Bình Thuận

Năm học bứt phá về đổi mới giáo dục, đào tạo

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, năm học 2023 - 2024, ngành giáo dục đã khắc phục khó khăn, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra. Kết quả đến nay, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 72,6%, tăng 2,2% so năm học trước. Cả nước có 100% đơn vị cấp tỉnh, 99,9% đơn vị cấp huyện và 99,95% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 63/63 tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1.

Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11 trong năm học 2023 - 2024, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành phê duyệt theo đúng lộ trình và đảm bảo chất lượng danh mục sách giáo khoa. Đến nay, quy mô và mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên tại các địa phương về cơ bản được duy trì ổn định đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân.

Bên cạnh đó, các địa phương đã triển khai bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo đúng quy định. Hệ thống trường, lớp tiếp tục được quy hoạch, đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, hoạt động dạy và học...

img_3708.1111.jpg
img_3710.1212.jpg
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận và các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự cuộc họp

Riêng tại Bình Thuận, năm học 2023 – 2024, các chính sách đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển GD&ĐT. Tỷ lệ học sinh đến trường tăng cao, học sinh lưu ban, bỏ học ngày càng giảm. Kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 toàn tỉnh có 584 giải, tăng 192 giải, học sinh giỏi cấp quốc gia đạt 14 giải, tăng 7 giải. Điểm thi trung bình các môn thi tốt nghiệp năm 2024 của Bình Thuận là 6,64 điểm (cao hơn 0,19 điểm so năm 2023) xếp hạng thứ 33 trong cả nước. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 98,88%, tăng 0,48% so năm trước. Hiện 10/10 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2…

Chuẩn bị chu đáo cho năm học 2024 – 2025

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của ngành giáo dục trong năm học 2023 - 2024. Đồng thời nhấn mạnh giáo dục có vai trò quan trọng, là một trong ba đột phát chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

img_3950.jpeg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại hội nghị

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của ngành giáo dục trong thời gian qua liên quan đến nhiều vấn đề, như việc đổi mới chương trình sách giáo khoa, tình trạng thiếu giáo viên chưa được giải quyết dứt điểm; điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học vẫn còn thiếu so với yêu cầu đổi mới giáo dục... Qua đó, người đứng đầu Chính phủ đề nghị toàn ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung thực thi đồng bộ các giải pháp để sớm khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền các cấp chuẩn bị chu đáo các điều kiện từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực cho năm học mới 2024 – 2025. Tổ chức tốt lễ khai giảng nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi; cùng với đó quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đề nghị ngành giáo dục tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện việc triển khai đổi mới chương trình sách giáo khoa, trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu phát triển, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới.

Thủ tướng nêu rõ: 2025 là năm đầu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, vì vậy yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì cùng với các bộ, ngành, các địa phương chuẩn bị kỹ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi bảo đảm chất lượng, an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, giảm áp lực, giảm chi phí, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, yêu cầu các ngành, địa phương quan tâm tạo môi trường thuận lợi thu hút nguồn lực đầu tư cho sự phát triển GD&ĐT. Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên, tuyển dụng giáo viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập gắn với xu hướng đô thị hóa, sự dịch chuyển dân số, nhất là dịch chuyển cơ cấu lao động.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, cùng với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, toàn ngành giáo dục tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra theo phương châm lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, chủ thể; thầy, cô giáo là động lực; nhà trường là bệ đỡ; gia đình là điểm tựa và xã hội là nền tảng.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan

Chất lượng giáo dục được quan tâm tại phiên chất vấn
BTO-Sáng nay (18/7), kỳ họp thứ 24 - HĐND tỉnh khóa XI diễn ra phiên chất vấn trực tiếp.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2024 – 2025