


Chủ trì hội thảo, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đồng chí Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Đỗ Hữu Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông. Tham dự hội thảo, có hơn 250 đại biểu là Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban ngành, doanh nghiệp...của 3 tỉnh; đặc biệt có hơn 15 nhà khoa học, trí thức, chuyên gia kinh tế, khoa học hàng đầu trong nước. |
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh: “Hội thảo hôm nay là diễn đàn quan trọng để Lâm Đồng có thêm những dữ liệu và luận chứng thực tiễn, qua đó, định vị lại kỹ hơn, định hướng rõ hơn cho sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong tương lai cả gần và xa, trong đó trước mắt là tích hợp vào dự thảo Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới - với tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển năng động, bền vững, nền văn hóa đặc sắc, mức sống và chất lượng sống cao hơn so với bình quân của cả nước.”





Để Hội thảo đảm bảo chất lượng, đạt mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng nêu một số vấn đề mang tính chất gợi mở về những thách thức, cơ hội của tỉnh có diện tích tự nhiên quá lớn, đề xuất mô hình phát triển mới...để các đại biểu, các chuyên gia và các nhà khoa học nghiên cứu, trao đổi và làm rõ hơn.
Theo kế hoạch, hội thảo diễn ra trong 1 ngày với 2 phiên. Phiên 1 vào buổi sáng có 7 tham luận trực tiếp và trực tuyến cùng phân tích những cơ hội, thách thức trong phát triển kinh tế xã hội khi sáp nhập 3 tỉnh, cũng như yêu cầu đặt ra trước mắt là tăng trưởng GRDP đạt 2 con số.
Cụ thể, tham luận “Những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập 03 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận” của PGS. TS. Bùi Văn Huyền - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Viện trưởng Viện Kinh tế - xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; “Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh sau sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn năm 2050” của GS.TS. Nhà giáo Nhân dân Mai Trọng Nhuận - Nguyên Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội; “Thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để phát triển kinh tế xanh tại Lâm Đồng” của PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường; “Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới và định hướng phát triển đối với tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập” của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam; “Giải pháp toàn diện về phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sau khi sáp nhập tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận” của TS. Phạm Hồng Hiển - Phó Trưởng ban Khoa học và hợp tác Quốc tế - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; “Phát triển công nghiệp xanh và tuần hoàn tại tỉnh Lâm Đồng - hướng đến sản xuất bền vững” của PGS.TS Lưu Đức Hải - Viện trưởng Viện nghiên cứu đô thị và phát triển; và tham luận “Giải pháp phát triển hạ tầng, kết nối liên vùng sau khi hình thành tỉnh Lâm Đồng mới trên cơ sở sắp nhập tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận” của TS Khoa học. Hoàng Hữu Phê - Giám đốc Công ty thiết kế R&D.


Phiên thứ 2 sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày với 4 tham luận tiếp theo và thời gian còn lại là chương trình tọa đàm, trao đổi, thảo luận.