Theo dõi trên

Người truyền lửa

10/06/2025, 11:03

Giản dị trong lời nói, quyết liệt trong hành động, dứt khoát trong chỉ đạo và luôn sâu sát thực tiễn đó là những ấn tượng rõ nét mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận nhắc đến khi nói về Đại tá Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Hơn hai năm giữ cương vị người đứng đầu, đồng chí đã thổi một luồng sinh khí mới vào toàn lực lượng, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trên các mặt công tác công an.

Không để tội phạm lộng hành

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận vào tháng 3/2023, Đại tá Lê Quang Nhân đã xác định rõ phương châm hành động: “Không để bị động, bất ngờ về an ninh, trật tự là yêu cầu tiên quyết trong mọi tình huống”. Trên tinh thần đó, đồng chí đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng tập trung nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt tại các địa bàn, lĩnh vực và đối tượng trọng điểm. Nhiều âm mưu, hoạt động lợi dụng kích động, gây rối đã được phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa kịp thời. Những vụ việc nhạy cảm được xử lý thận trọng, đúng quy định pháp luật, không để hình thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

picture1.jpg

Đại tá Lê Quang Nhân báo cáo các mặt công tác công an tại buổi làm việc của UBND tỉnh với Công an tỉnh.

Một trong những chỉ đạo xuyên suốt của Đại tá Lê Quang Nhân là: “Không để tội phạm lộng hành, dù bất cứ nơi đâu”. Tinh thần ấy được cụ thể hóa qua nhiều kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, tập trung đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao... Năm 2024, Công an tỉnh Bình Thuận đã điều đã điều tra, làm rõ 1.032 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 82,23%, bắt 1.735 đối tượng, thu hồi tài sản trên 17,11 tỷ đồng; trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ đạt tỷ lệ 90,58%. Phát hiện, đấu tranh triệt phá 553 vụ/1.010 đối tượng phạm tội về ma túy. Truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại 84 đối tượng truy nã.... qua đó, đã kiềm chế và kéo giảm 6,48% vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2023 và vượt chỉ tiêu Bộ giao. Những vụ việc nổi cộm được xử lý nhanh chóng, đúng quy trình tố tụng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng Công an.

Không chỉ quyết liệt trong trấn áp tội phạm, Đại tá Lê Quang Nhân còn đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính, xem đây là “bộ mặt” của lực lượng Công an trong mắt Nhân dân. Đồng chí yêu cầu các đơn vị “giảm tối đa khâu trung gian, tăng trách nhiệm cá nhân, phục vụ Nhân dân không phân biệt thời gian hành chính hay ngoài giờ”. Từ chỉ đạo này, nhiều công trình, phần việc hiệu quả được triển khai như:  “Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính”; “Cảnh sát khu vực đến từng nhà, hỗ trợ từng hồ sơ”, “Tổ công tác lưu động cấp CCCD ở vùng sâu, vùng xa”… giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao sự hài lòng của người dân. Tỷ lệ hồ sơ cấp căn cước công dân, định danh điện tử được giải quyết đúng hạn; việc kết nối, khai thác dữ liệu dân cư trong giải quyết các thủ tục hành chính đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

picture2.jpg

Hội nghị triển khai quyết định sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trong Công an Bình Thuận.

Giữ kỷ cương, truyền cảm hứng

Là người đứng đầu, Đại tá Lê Quang Nhân luôn nhấn mạnh: “Không thể xây dựng lực lượng mạnh nếu nội bộ không giữ được kỷ cương”. Đồng chí kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện hành chính hóa, làm việc đối phó, thiếu trách nhiệm, đặc biệt trong khâu tiếp dân, xử lý tin báo, đơn thư tố cáo. Công tác luân chuyển, bố trí cán bộ, đánh giá thi đua khen thưởng được thực hiện minh bạch, công bằng, lấy kết quả công việc làm thước đo. Nhiều cán bộ trẻ, có năng lực thực tiễn được phát hiện, đào tạo, bổ nhiệm kịp thời, tạo sự kế thừa vững chắc.

picture3.jpg

Đại tá Lê Quang Nhân luôn chú trọng chăm lo đời sống CBCS và tri ân những cán bộ lão thành, hưu trí.

Không chỉ sâu sát trong công tác chuyên môn, Đại tá Lê Quang Nhân còn đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Với quan điểm “muốn anh em yên tâm công tác thì trước hết phải chăm lo điều kiện phục vụ và sinh hoạt từ những điều nhỏ nhất”, đồng chí đã chỉ đạo rà soát, cải thiện điều kiện ăn ở, làm việc tại các đơn vị cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều trụ sở công an xã được sửa chữa, nâng cấp; chế độ trực ban, trực chiến, công tác hậu cần được quan tâm đúng mức. Những trường hợp cán bộ bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn luôn được Ban Giám đốc theo dõi, động viên kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Ở Đại tá Lê Quang Nhân, sức mạnh lãnh đạo không nằm ở những mệnh lệnh cứng nhắc, mà ở tư duy đổi mới, khả năng truyền cảm hứng và tạo ra sự đồng thuận cao trong nội bộ. Đồng chí khuyến khích tư duy độc lập, dám nghĩ, dám làm, nhưng luôn trên nền tảng kỷ luật, quy chế. Mỗi đợt cao điểm, mỗi nhiệm vụ mới đều được quán triệt rõ ràng, có sơ kết, rút kinh nghiệm và đánh giá bằng con số cụ thể. Đồng chí trực tiếp kiểm tra hiện trường, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, không làm việc qua loa trên giấy tờ. Nhờ đó, các đơn vị không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn nâng cao chất lượng, tính chủ động trong công tác.

Trong bối cảnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngày càng phức tạp, đòi hỏi sự đổi mới liên tục cả về tư duy chỉ đạo lẫn phương pháp tổ chức thực hiện, vai trò của người đứng đầu càng trở nên then chốt. Đại tá Lê Quang Nhân không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò ấy bằng sự quyết đoán và trách nhiệm, mà còn bằng khả năng truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần cống hiến trong từng cán bộ, chiến sĩ. Từ chủ trương đúng, chỉ đạo trúng, đến hành động sâu sát và gương mẫu trong từng việc làm, đồng chí đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho Công an tỉnh Bình Thuận: kỷ cương hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn và vững vàng hơn trước mọi thách thức.

Hơn cả những con số hay phần thưởng thi đua, dấu ấn mà đồng chí để lại là tinh thần “làm đến nơi, nghĩ đến cùng, chịu trách nhiệm đến cùng”, một tinh thần lãnh đạo rõ ràng, không màu mè, nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Và chính tinh thần ấy đang tiếp tục được hun đúc, nhân lên trong từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh, để lực lượng Công an Bình Thuận thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Hơn hết, điều mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận cảm nhận được sâu sắc nhất, chính là niềm tin – niềm tin vào sự dẫn dắt sáng suốt, kiên quyết và truyền cảm hứng của người “truyền lửa”.

NHƯ Ý


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phan Thiết: Gần 400 tổ, nhóm phụ nữ tham gia bảo vệ phụ nữ và trẻ em
Nhằm tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, từ năm 2023 – 2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Phan Thiết đã thành lập 399 tổ, nhóm, câu lạc bộ.
Nổi bật
Người truyền lửa
Giản dị trong lời nói, quyết liệt trong hành động, dứt khoát trong chỉ đạo và luôn sâu sát thực tiễn đó là những ấn tượng rõ nét mà cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận nhắc đến khi nói về Đại tá Lê Quang Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Hơn hai năm giữ cương vị người đứng đầu, đồng chí đã thổi một luồng sinh khí mới vào toàn lực lượng, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trên các mặt công tác công an.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người truyền lửa