Theo dõi trên

Hội Truyền thống Trường Sơn: Nhập nhằng tiền hỗ trợ nhà cho người nghèo

01/03/2016, 09:00

BT- Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Bình Thuận được thành lập ngày 15/3/2012. Nhiều năm qua, Hội đã có nhiều cố gắng để làm tốt những tiêu chí của hội, song bên cạnh đó, cũng có nhiều sai phạm về tài chính...

Nhà tình nghĩa không có thật

Theo dự thảo kết luận thanh tra tài chính một số nguồn hỗ trợ nhà tình nghĩa đã không thật sự đến với những người cần hỗ trợ, cụ thể như sau: Hội Truyền thống Trường Sơn tiếp nhận quỹ Thiện Tâm số tiền 800.000.000 đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, Hội  đã viết phiếu chi hỗ trợ  nhà tình nghĩa cho 16 hộ gia đình, mỗi hộ là 50.000.000 đồng và có lưu giấy biên nhận tiền của 16 hộ. Qua kiểm tra xác minh điển hình 4/16 hộ nhận tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tất cả 4 hộ này đều xác nhận đã nhận đủ số tiền 50.000.000 đồng trong 2 đợt (đợt 1 nhận trực tiếp tại Tỉnh hội số tiền 25.000.000 đồng, đợt 2 số tiền 25.000.000 đồng do Huyện hội nhận tại Tỉnh hội và giao lại cho các hộ). Chữ ký nhận tiền trên các phiếu chi là của các hộ được hỗ trợ và hiện nay các hộ này đang ở căn nhà đã được hỗ trợ xây dựng. Nhưng, riêng trường hợp bà Phạm Thị Hồng Liên (thôn Đông Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh) cho biết, Huyện hội đã thu các khoản không đúng quy định như là: yêu cầu hỗ trợ Tỉnh hội 500.000 đồng, hỗ trợ Huyện hội 500.000 đồng, tiền làm bảng nhà tình nghĩa 500.000 đồng, chi phí đi lại nhận tiền tại Tỉnh hội 300.000 đồng, làm hồ sơ 300.000 đồng, khiến bà Liên không đồng ý nên đoàn thanh tra và Tỉnh hội thống nhất giải quyết (tại cuộc họp ngày 5/11/2015), buộc Huyện hội có trách nhiệm hoàn trả lại cho bà Liên.

Nghiêm trọng là những trường hợp mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận hỗ trợ nhà tình nghĩa. Ngày 10/12/2012, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận chuyển tiền cho Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Thuận số tiền là 105.000.000 đồng  để xây nhà tình nghĩa cho 3 hộ nghèo thuộc diện chính sách tại địa phương đang gặp khó khăn về nhà ở mỗi hộ 35.000.000 đồng (có biên bản ngày 3/12/2012 xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa giữa Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận và Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Thuận). Theo đó, hộ ông Lê Văn Thoạn, cư ngụ tại thôn Đa Tro, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc; hộ bà Dương Thị An, cư ngụ tại thôn 6, xã Gia An, huyện Tánh Linh; hộ bà Nguyễn Thị Hịnh, cư ngụ tại thôn 2, xã Đa Kai, huyện Đức Linh là những hộ được nhận hỗ trợ này.

Tuy nhiên, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Thuận lại không thực hiện đúng tinh thần mà đơn vị tài trợ đã thống nhất. Hội đã dùng 60% số tiền của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận chi cho bên tổ chức vận động (Công ty tổ chức sự kiện Phương Đông tỉnh Đồng Nai) là 63.000.000 đồng và nhận bằng tiền mặt. Số tiền nhận này nằm trong biên bản hợp đồng và biên bản nghiệm thu tiền vận động giữa Công ty tổ chức sự kiện Phương Đông tỉnh Đồng Nai và Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Thuận. Hồ sơ này do ông Lê Đức Triễu giữ (nguyên Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn). Nhưng khi  làm việc với ông Lê Đức Triễu vào ngày 18/12/2015 thì ông Triễu cho biết việc thanh quyết toán hợp đồng với Công ty Phương Đông tỉnh Đồng Nai, ông không biết và không lưu trữ hồ sơ?! Chưa hết, bên cạnh đó, 40% để lại cho Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Thuận là 42.000.000 đồng. Sau đó, Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Thuận phải xuất quỹ ra 28.000.000 đồng để đủ 70.000.000 đồng làm 2 căn nhà cho 2 hộ là ông Lê Văn Thoạn và bà Dương Thị An, mỗi căn hộ 35.000.000 đồng, còn 1 căn nhà hộ bà Nguyễn Thị Hịnh, cư ngụ tại thôn 2, xã Đa Kai, Đức Linh chưa có nguồn để làm.

Tiếp tục, ngày 1/4/2014, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận chuyển tiền cho Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Thuận số tiền là 50.000.000 đồng để xây dựng nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt đang gặp khó khăn về nhà ở là hộ ông Bùi Quang Trung, cư ngụ tại xã Hải Ninh (huyện Bắc Bình), Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Thuận có nhận của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận số tiền nói trên. Tuy nhiên, vẫn cách làm cũ, Hội đã dùng 60% chi cho bên tổ chức vận động là ông Bùi Tân - Công ty Hoàng Trang (tỉnh Đồng Nai) 30.000.000 đồng bằng hình thức tiền mặt. Số tiền nhận này nằm trong biên bản hợp đồng và biên bản nghiệm thu tiền vận động chương trình “Nghĩa tình đồng đội Trường Sơn” giữa Công ty Hoàng Trang tỉnh Đồng Nai (ông Bùi Tân) và Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Thuận ngày 19/5/2014 và 22/12/2014. Quan trọng là không có giấy biên nhận tiền.

Còn 20 triệu đồng  để lại cho Hội Truyền thống Trường Sơn giữ. Do đó, không đủ kinh phí xây nhà cho ông Bùi Quang Trung nên Hội sử dụng số tiền này vào quỹ Hội chi hoạt động. Đến nay hộ ông Bùi Quang Trung chưa được xây dựng nhà. Kết luận thanh tra cho thấy số tiền 155.000.000 đồng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận hỗ trợ để xây nhà tình nghĩa cho 4 hội viên, chỉ có 2 hộ được nhận nhà. Qua xác minh thực tế, Tỉnh hội có tham gia hỗ trợ cho 2 hộ: bà Dương Thị An (thôn 6, xã Gia An, huyện Tánh Linh) và hộ ông Lê Văn Thoạn (thôn Đa Tro, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc).

 Nhập nhằng tiền hỗ trợ

Đối chiếu với ban đầu, thì số tiền mà hộ ông Thoạn nhận chỉ có 15 triệu  đồng từ nguồn hỗ trợ của Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, còn lại 20 triệu đồng là nhận từ Công đoàn Công ty Cổ phần điện Hàm Thuận Bắc hỗ trợ: 20.000.000 đồng.

Trong khi đó, hộ bà Nguyễn Thị Hịnh (thôn 2, xã Đa Kai, huyện Đức Linh) có xây dựng 1 căn nhà, nguồn do quỹ Thiện Tâm tài trợ thông qua Hội Cựu thanh niên xung phong Bình Thuận số tiền 50.000.000 đồng theo biên bản làm việc ngày 16/11/2015 giữa đoàn thanh tra và bà Nguyễn Thị Hịnh và UBND xã Đa Kai. Còn ông Bùi Quang Trung không được nhận tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa từ nguồn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận mà được nhận từ nguồn người có công cách mạng về nhà ở năm 2013 tại Phiếu chi số 02/7/ĐƠĐN ngày 16/7/2015 của UBND xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình số tiền 40.000.000 đồng. Như vậy, số tiền còn lại 105.000.000 đồng của đơn vị tài trợ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tỉnh hội sử dụng vào mục đích khác.

Không chỉ là tiền từ các nguồn tài trợ bị “xé lẻ” sử dụng vào mục đích khác, không giống như tinh thần của đơn vị tài trợ một cách tâm huyết, mà còn nhiều khoản chi khác, từ kết quả thanh tra cho thấy Hội Truyền thống Trường Sơn đang có những khuất tất về tài chính. Dư luận thời gian gần đây cũng đặt nghi vấn việc tham gia kết nạp hội viên vào Hội Truyền thống Trường Sơn khá dễ dàng, chỉ cần đóng tiền là có thể nghiễm nhiên trở thành hội viên mà không cần có sự xác minh hay xác nhận gì cả... Những việc này cũng nên được làm rõ.

    
    Kết luận thanh tra của Sở Tài chính cho thấy, Hội không lập chứng từ chi   và bỏ ngoài sổ sách 128.485.000 đồng, tính đến 30/9/2015. Đồng thời, báo   cáo thanh tra cũng nêu rõ: Việc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh   Bình Thuận tài trợ số tiền: 155.000.000 đồng, Tỉnh hội chỉ sử dụng hỗ   trợ xây dựng nhà tình nghĩa số tiền: 50.000.000 đồng (bà Dương Thị An:   35.000.000 đồng, ông Lê Văn Thoạn: 15.000.000 đồng). Số tiền còn lại   105.000.000 đồng Tỉnh hội sử dụng vào mục đích khác là không đúng.

Quang Nhân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Truyền thống Trường Sơn: Nhập nhằng tiền hỗ trợ nhà cho người nghèo