Theo dõi trên

IFRC kêu gọi các nước giàu cung cấp vắc-xin Mpox cho châu Phi

18/08/2024, 10:06

BTO - Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) khẩn cầu các nước giàu cung cấp vắc-xin Mpox cho châu Phi. Vì vắc-xin Mpox đang thiếu hụt nghiêm trọng ở lục địa này.

anh.jpg

Lời khẩn cầu của IFRC vừa đưa ra. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, đậu mùa khỉ (Mpox) hiện là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây lo ngại quốc tế. Các trường hợp mắc bệnh Mpox ở Cộng hòa Dân chủ Congo, châu Phi và đang lây lan sang các quốc gia lân cận là do một biến thể  có khả năng gây ra các triệu chứng nghiêm trọng.

IFRC đã báo cáo những gì đã thấy ở các khu vực bị ảnh hưởng tại một cuộc họp báo ở Thụy Sĩ hôm 16/8.

Bronwyn Nichol - một quan chức cấp cao của IFRC cho biết, đợt bùng phát này đã "vượt xa" các đợt bùng phát trước đó, trở thành một trong những mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng mà châu Phi  đối mặt trong những năm gần đây. Bà nhấn mạnh, tình trạng thiếu hụt vắc-xin cũng như vấn đề xét nghiệm, điều trị trầm trọng trên khắp lục địa. Bài học từ đại dịch Covid-19 dường như chưa rút ra được gì, vắc-xin vẫn nằm ở các quốc gia giàu có hơn, cần phải chia sẻ đến châu Phi.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết, lục địa này cần hơn 10 triệu liều vắc-xin Mpox, nhưng hiện tại chỉ có khoảng 200.000 liều.

Được biết, Mpox lần đầu tiên được phát hiện ở người vào năm 1970 tại khu vực ngày nay là Cộng hòa Dân chủ Congo (trước đây là Zaire). Kể từ đó, bệnh chủ yếu lưu hành ở các quốc gia thuộc Tây và Trung Phi.

Người bệnh thường bị lây nhiễm từ động vật. Nhưng tính đến tháng 5/2022, tình trạng nhiễm virus Mpox đã xảy ra trên toàn thế giới, chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới đồng tính và lưỡng tính.

NINH CHINH (THEO NHK ENGLISH)


(1) Bình luận
Bài liên quan
Chủ động phòng chống, kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa có công văn khẩn đến một số sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đề nghị thực hiện Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP).
Nổi bật
“Mở lối” cho du lịch phát triển
Hạ tầng giao thông là một trong những yếu tố quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, trong đó có du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của Bình Thuận. Chính vì thế, tỉnh rất chú trọng đến việc đầu tư vào hạ tầng giao thông để rút ngắn khoảng thời gian đi lại của du khách khi đến với Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
IFRC kêu gọi các nước giàu cung cấp vắc-xin Mpox cho châu Phi