Theo dõi trên

Chủ động phòng chống, kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi

02/01/2024, 05:51

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa có công văn khẩn đến một số sở ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đề nghị thực hiện Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP).

Theo đó, để chủ động phòng chống, kiểm soát dịch bệnh DTHCP kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt heo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công điện số 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

3abe446a-8bc8-423e-b945-8bb3d5168ce1.jpeg
Chăn nuôi heo tại hộ gia đình. Ảnh: Ngọc Lân

Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh DTHCP, tăng cường theo dõi, nắm bắt thông tin dịch bệnh tại các địa phương có mật độ chăn nuôi heo lớn, các địa phương giáp ranh với các tỉnh đang xảy ra dịch bệnh DTHCP...

Sở Thông tin Truyền thông phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vi ̣ liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTHCP để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm soát lưu thông thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch nhằm ngăn chặn bệnh DTHCP và các dịch bệnh động vật khác…

Riêng UBND các địa phương trong tỉnh tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch bệnh DTHCP trên địa bàn, đặc biệt chú ý đối tượng là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, những địa phương có ổ dịch cũ, nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới xuất hiện. Tổ chức xử lý tiêu hủy heo chết, heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh DTHCP khi có chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh, vứt xác heo chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường…

Trước đó, nội dung Công điện số 1097/CĐ-TTg nêu rõ, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh DTHCP, buộc tiêu hủy trên 20.000 con heo tại 44 tỉnh, thành phố, nhất là tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Bình, Đắk Lắk… Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng từ tháng 8 trở lại đây tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi heo và bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thoát nghèo nhờ mô hình nuôi heo đen và heo rừng lai
Từ miền quê sông nước tỉnh Cà Mau, gia đình ông Lý Tuyết Linh (SN 1953), dân tộc Khơme, bệnh binh quyết định lên xã La Ngâu, huyện Tánh Linh lập nghiệp vào năm 2003. Số tiền tích lũy mang theo chỉ đủ mua đất ở và làm ngôi nhà tạm bợ che mưa, che nắng. Cuộc sống khó khăn, vất vả, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Tuy nhiên, nhờ mô hình chăn nuôi heo đen và heo rừng lai nên hộ ông Linh đã thoát nghèo bền vững.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chủ động phòng chống, kiểm soát bệnh dịch tả heo châu Phi