
Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tehran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, nước này vẫn đang cân nhắc việc có nên tiếp tục tham gia vòng thương lượng gián tiếp tiếp theo với Mỹ hay không. Theo đó, Iran hiện đang đánh giá liệu các cuộc đàm phán hiệu quả có thể đạt được trong vòng đàm phán mới, xét cả về yếu tố thời gian và địa điểm tổ chức.
Đáng chú ý, Ngoại trưởng Iran khẳng định các đòi hỏi mà Mỹ đưa ra thời gian qua là thái quá và phi lô-gíc, và Iran đã thẳng thắn phúc đáp lại các đòi hỏi này. Bất kể việc có đạt được hay không đạt được thỏa thuận với Mỹ, hoạt động làm giàu urani tại Iran sẽ tiếp tục được tiến hành.

Từ ngày 12/4 đến 11/5 vừa qua, dưới dự trung gian của Oman, Iran và Mỹ đã tiến hành 4 vòng đàm phán cấp cao về chương trình hạt nhân của Iran. 3 vòng đàm phán đầu tiên được cả hai bên đánh giá là tích cực và xây dựng.
Tuy nhiên, kết thúc vòng đàm phán thứ 4, Iran lần đầu thừa nhận các cuộc thảo luận đối mặt thách thức khi Mỹ yêu cầu Iran phải chấm dứt hoạt động làm giàu urani. Một thứ trưởng Ngoại giao Iran cuối tuần trước cảnh báo đàm phán có thể thất bại, nếu Washington nhất quyết theo đuổi yêu sách đòi Tehran phải từ bỏ quyền làm giàu urani.