Theo Hội đồng OCOP cấp tỉnh, các sản phẩm tham gia lần này thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng, mẫu mã và truy xuất nguồn gốc. Tất cả đều thuộc nhóm thực phẩm, đến từ 11 chủ thể OCOP của các địa phương TP. Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc và Đức Linh. Trong đó, phần lớn là các mặt hàng truyền thống có thế mạnh nổi bật của tỉnh như nước mắm (14 sản phẩm), mực khô (2 sản phẩm), thanh long tươi (1 sản phẩm), cùng với 2 sản phẩm rong nho và 2 sản phẩm trứng gà.

Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch Hội đồng OCOP tỉnh chủ trì hội nghị
Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng OCOP tỉnh cho biết: Điểm nổi bật là tất cả các chủ thể đều quan tâm đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu, đăng ký chỉ dẫn địa lý, và đặc biệt là triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử. Nhiều cơ sở đã ứng dụng công nghệ số trong việc truy xuất đến từng lô hàng, ghi nhận chi tiết cả ngày và giờ sản xuất thông qua mã QR, góp phần nâng cao tính minh bạch và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Các thành viên Hội đồng chấm điểm, đánh giá trên phần mềm điện tử
Sau 2 ngày làm việc (10 - 11/6), Quá trình đánh giá được Hội đồng OCOP tỉnh thực hiện nghiêm ngặt, tập trung vào nhiều tiêu chí như: câu chuyện sản phẩm, thiết kế bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, độ an toàn thực phẩm, hoạt động xúc tiến thương mại và yếu tố bảo vệ môi trường. Hội đồng đã công bố điểm bình quân từng sản phẩm trên phần mềm điện tử và thống nhất xếp hạng 4 sao cho toàn bộ 21 sản phẩm. Đáng chú ý, 2 sản phẩm được đánh giá có tiềm năng vươn lên OCOP 5 sao trong thời gian tới, nếu tiếp tục nâng cấp quy mô thị trường và khả năng xuất khẩu, gồm rong nho của Công ty TNHH Hải Nam Okinawa (TP. Phan Thiết) và trứng gà tươi TAFA của Công ty TNHH chăn nuôi TAFA Việt (xã Trà Tân, huyện Đức Linh).
Toàn bộ hồ sơ sẽ được Hội đồng OCOP tỉnh hoàn thiện, trình UBND tỉnh xem xét cấp chứng nhận OCOP 4 sao cho các sản phẩm trong năm 2025.