Theo dõi trên

Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm công vụ!

12/06/2025, 05:05

Ngày 9/6 vừa qua, Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Hòa Hiệp (SN 1972, trú tại huyện Tây Hòa, Phú Yên, là doanh nhân chủ Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, khi hơn 17 tấn cà phê giả mang thương hiệu Dạ Thảo của cơ sở này được bán ra thị trường. Đây là vụ việc mới nhất khi liên tiếp trong thời gian gần đây, những vụ việc nghiêm trọng liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả bị phanh phui.

Chưa bao giờ niềm tin của người tiêu dùng vào thực phẩm thiết yếu lại bị đặt vào tình thế mong manh như hiện nay, bởi không chỉ 17 tấn cà phê nói trên, khi chiến dịch chống hàng giả được Chính phủ phát động được đẩy lên cao trào, thì sự thật đụng đâu cũng thấy hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm giả... đủ chủng loại được phơi bày.

sdgsgd-4966-9933-1679-1452-7116-5572-7165-8353.jpg

Công nhân đóng hộp thành phẩm sửa giả tại cơ sở sản xuất, chuẩn bị tung ra thị trường tiêu thụ - Ảnh: CAND

Trước đó chưa lâu, một đường dây quy mô lớn sản xuất 573 loại sữa bột giả cho người bệnh và phụ nữ mang thai với mạng lưới Công ty Hacofood Group và Rance Pharma và “hệ sinh thái” trải khắp cả nước cũng vừa bị phát hiện. Hay vụ việc sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, được những người nổi tiếng như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du mục) quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội, bị khởi tố tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng”, đã cho thấy một thực trạng đáng báo động. Đó là sự liều lĩnh, bất chấp đạo đức và pháp luật để trục lợi trên chính sức khỏe người tiêu dùng.

sua-gia.pdf.webp
Lực lượng công an kiểm tra kho hàng sữa giả - Ảnh: CAND 

Khác với các mặt hàng không thiết yếu, việc làm giả các loại thực phẩm như sữa, cà phê, thuốc, thực phẩm chức năng vốn là những sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, đặc biệt là dành cho những nhóm người yếu thế như người bệnh nan y, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai… đã nâng mức độ nguy hiểm của loại tội phạm này lên một ngưỡng mới. Bởi không chỉ là vi phạm pháp luật, mà hành vi có thể trực tiếp gây tổn hại sức khỏe, thậm chí tính mạng người tiêu dùng trong âm thầm và dai dẳng.

Câu hỏi đặt ra, vì sao những công ty hoạt động quy mô lớn, được tổ chức bài bản và có chủ đích, bất chấp rủi ro cho cộng đồng, với nhiều sản phẩm được đưa ra thị trường trong một thời gian dài, qua nhiều khâu kiểm nghiệm, kiểm duyệt, kiểm tra, giám sát, chứng nhận... nhưng không bị phát hiện ngăn chặn mà vẫn đến tay người dân? Hàng giả, thực phẩm giả, chất cấm, thực phẩm độc hại không chỉ là hành vi lừa dối thương mại. Nó còn là tội ác với sức khỏe của nhân dân. Nếu không làm triệt để hôm nay, chúng ta sẽ phải trả giá gấp nhiều lần bằng chính sức khỏe giống nòi.

Một xã hội chỉ có thể phát triển bền vững khi những người làm ăn chân chính được bảo vệ và những kẻ làm ăn bất chính bị loại bỏ. Do vậy, việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Công điện số 40/CĐ-TTg, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sản xuất sữa giả và tăng cường kiểm tra toàn diện thị trường thực phẩm mà cả nước đang thực hiện đồng loạt, là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy Chính phủ đang rất quyết tâm trong việc bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân, bảo vệ những người làm ăn chân chính. Và tại Bình Thuận, người dân cũng đang mong chờ các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, sau chỉ đạo của Thủ tướng...

PHÚC SINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chiến dịch chống hàng giả của Chính phủ: Liệu có triệt tận gốc hàng giả?
Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình hàng giả và hàng kém chất lượng trong nước đã có những diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, gây hoang mang dư luận…
Nổi bật
Tổng Bí thư Tô Lâm: Lâm Đồng mới phải triển khai đồng bộ các đột phá chiến lược gắn với thực tiễn phát triển vùng và Nghị quyết lớn của Trung ương
Sáng 9/6, tại Lâm Đồng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận và Đắk Nông về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương gắn với tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế ở địa phương và công tác bảo đảm an sinh xã hội.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm công vụ!