Vào 20h00 ngày 10/6, ĐT Việt Nam đã có cuộc chạm trán với Malaysia trên sân Bukit Jalil. Đây là trận đấu then chốt cho chiến dịch Vòng loại 3 Asian Cup 2027 bởi chỉ có đội đầu bảng mới có thể đi tiếp. Trước đội tuyển Malaysia thay đổi mạnh mẽ về đội hình từ các cầu thủ nhập tịch, tuyển Việt Nam đã nhận thất bại “thê thảm” sau hơn 10 năm bất bại.
Lần gần nhất, Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam vào năm 2014 trong trận lượt về vòng bán kết AFF Cup 2014 trên sân Mỹ Đình với tỷ số 4-2. Trong khi đó, 5 lần gần nhất gặp nhau, đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng trước đối thủ này. Căn cứ lịch sử và vị thế hiện tại có thể nhận thấy đội tuyển Việt Nam có phần lấn lướt Malaysia. Tuy vậy đoàn quân của Kim Sang-sik vẫn còn khá nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là tâm li. Dù vẫn ổn định và tiến bộ qua từng trận, song thất bại có thể đến với tuyển Việt Nam nếu đoàn quân “sao vàng” không biết cách điều chỉnh tâm lí theo chiều hướng tích cực. Trước trận đấu này, mọi người đều nhận thấy, nếu như Việt Nam thất bại ở Bukit Jalil, thầy trò Kim Sang-sik sẽ chịu áp lực rất lớn bởi đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé tới Saudi Arabia. Và ở lượt về, đoàn quân áo đỏ chỉ còn cửa thắng để hi vọng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hẳn không muốn đặt đội tuyển Việt Nam vào rủi ro như vậy. Bước vào trận đấu, với mục tiêu “không thua”. Kim Sang-sik đã chỉ đạo các học trò dốc sức bảo vệ ngôi đầu bảng để dễ bề toan tính cho chặng đường tiếp theo, Tuy nhiên trước một Malaysia với đội hình 90% nhập tịch, thầy trò Kim Sang-sik chỉ cầm cự được trong hiệp 1 và hoàn toàn sụp đổ trong hiệp 2, qua đó nhận thất bại nặng nề với tỉ số 0-4.
Về phía Malaysia, họ là đội bóng cần thắng hơn Việt Nam ở trận đấu này để vươn lên dẫn đầu bảng F. Để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam, Malaysia đã triệu tập 17 cầu thủ nhập tịch. Trong đó, nhiều cầu thủ mới hoàn tất thủ tục nhập tịch Malaysia trong năm 2025. So với ASEAN Cup 2024, đội bóng áo vàng-đen đã gọi thêm 8-10 cầu thủ nhập tịch mới và chỉ giữ lại vỏn vẹn 9 cầu thủ. Với “cầu thủ thứ 12” là CĐV tại sân Bukit Jalil, đội bóng áo vàng-đen đã áp đảo hoàn toàn tuyển Việt Nam. Dù phải thi đấu trước một tuyển Việt Nam đang rất “lên chân” trong thời gian gần đây, nhưng Malaysia không hề ngán ngại. Dàn cầu thủ nhập tịch đã thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp và sức mạnh trước đoàn quân áo đỏ, qua đó đè bẹp đội tuyển Việt Nam với tỉ số 4-0.
Nhìn lại trận đấu, Malaysia thiết lập thế trận áp đảo Việt Nam ngay những phút đầu tiên. Đội bóng của chúng ta nỗ lực cố gắng để tạo ra thế trận giằng co để giữ được thế cân bằng trong hiệp 1. Tuy nhiên bước sang hiệp hai, đoàn quân áo đỏ hoàn toàn mất thế trận về tay đối phương. Việt Nam đã phải nhận bàn thua ngay đầu hiệp 2. Figueiredo (gốc Brazil) cướp bóng trong chân của Ngọc Quang, trước khi tung cú sút đập chân Duy Mạnh đổi hướng khiến thủ môn Nguyễn Filip bó tay. Khoảng 10 phút sau, đến lượt Holgado (gốc Argentina) khéo léo vượt qua Lý Đức trong vòng cấm rồi dứt điểm nhẹ nhàng nhân đôi cách biệt cho Malaysia. Phút 67, Arif Aiman căng ngang dọn cỗ cho Corbin Ong dễ dàng dứt điểm cận thành, bóng dội mép trong cột dọc trước khi đi vào lưới. Cuối trận, Dion Cools (gốc Anh) đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng tưng bừng cho Malaysia sau quả tạt chất lượng của Endrick. Tỉ số 4-0 nghiêng về Malaysia là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Chiến thắng trước đối thủ trực tiếp tranh vé tới Saudi Arabia vào năm 2027, Malaysia đã có chiến thắng đầu tiên trước Việt Nam trong hơn 1 thập kỉ qua. Dù cho chiến thắng này đến từ đẳng cấp của các cầu thủ nhập tịch, tuy nhiên không thể phủ nhận sự lép vế hoàn toàn của thầy trò Kim Sang-sik trước lối chơi biến hóa của đối phương. Đây chính là mấu chốt mà Kim Sang-sik phải điều chỉnh nếu muốn có mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Bình Thuận.
BTO - Sáng nay (8/6), tại khuôn viên Nhà Thiếu nhi tỉnh Bình Thuận, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức Ngày Olympic, Lễ khai mạc hè và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2025.
Sáng 9/6, tại Lâm Đồng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận và Đắk Nông về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương gần đây; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương gắn với tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế ở địa phương và công tác bảo đảm an sinh xã hội.
BTO-Chiều 11/6, Trung ương Đoàn đã làm việc trực tuyến kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng của năm 2025 đối với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận, đồng thời đã làm việc trực tuyến kiểm tra công tác Đoàn và...
BTO-Sáng 12/6, Quốc hội làm việc ở hội trường thảo luận về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
Tham gia ý kiến, đại biểu Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ sự thống nhất và ủng hộ rất cao. Theo...
BTO-Chiều 11/6, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Phan...
BTO-Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã thống nhất kết quả 21 sản phẩm đủ điểm đạt chuẩn OCOP 4 sao để trình UBND tỉnh công nhận, cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2025.
BTO-Chiều 11/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cùng Đoàn kiểm tra số 2 đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bàn giao, số hóa tài liệu, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và công tác chuẩn...
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề xuất nghị quyết sáp nhập tỉnh thành có hiệu lực ngay từ ngày được Quốc hội thông qua 12/6 - thay vì từ 1/7 như đề nghị của Chính phủ.
Phú Quý: Chuyển biến nhiều mặt từ việc học tập và làm theo Bác; Chuẩn bị đầu tư 268 dự án trong giai đoạn 2026 – 2030; Cảnh báo thủ đoạn hack camera giám sát để thu thập dữ liệu, tống tiền; Trường THPT Ngô Quyền: Đảm bảo các điều kiện...
Với xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, xã Đông Hà, huyện Đức Linh tập trung duy trì các tiêu chí phát triển bền vững. Trong đó, tiêu chí số 14 về y tế, đặc biệt việc nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được xem...
Trong bức tranh kinh tế năng động của Bình Thuận, bên cạnh những nỗ lực của chính quyền và doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết và các mô hình giúp nhau làm giàu chính đáng đang ngày càng lan tỏa, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy...
Mỗi khi tháng sáu về, tôi lại nhớ đến mùi giấy mới, tiếng gõ bàn phím rì rầm trong căn phòng nhỏ, những cuộc điện thoại vội vã giữa nhà báo và cộng tác viên, hay ánh mắt trầm tư của ai đó khi đọc lại bản thảo trước giờ lên khuôn. Tất...
Không chạy theo số lượng, Bình Thuận xác định rõ mục tiêu nâng cao chất lượng trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm được Hội đồng OCOP tỉnh thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo sản phẩm...
Từ đầu năm 2025, huyện Hàm Tân đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2024–2025. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được xác lập rõ ràng, giao cho từng xã, từng ngành phụ trách, nhằm...
Với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát huy vai trò chủ động của phụ nữ trong ứng phó và tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội, Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số...
Là chuyên đề Liên minh HTX tỉnh vừa tổ chức sáng 11/6, cho hơn 120 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn có sự tham dự của lãnh đạo Liên minh HTX các...
UBND tỉnh vừa yêu cầu sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan trên địa bàn Bình Thuận triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực (theo Luật Điện lực, Nghị định số 62 của Chính phủ,...
Năm 2025 là năm thứ 5 tỉnh thành lập 1 Điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Ngô Quyền (huyện Phú Quý) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh ở địa phương dự thi. Để kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (gọi kỳ thi) đảm bảo an toàn và...
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức lớp tập huấn triển khai Thông tư 52/2024/TT-BYT của Bộ Y tế cho các trung tâm y tế tuyến huyện. Thông tư này quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hướng dẫn kiểm tra,...
Theo quyết định của HĐND, toàn tỉnh hiện có 268 dự án dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2026 - 2030. Trong các dự án này có 179 dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, 88 dự án do ngân sách tỉnh hỗ trợ...
Việc lắp đặt camera giám sát tại nhà đang dần trở thành một nhu cầu phổ biến đối với các hộ gia đình trong thời đại công nghệ phát triển. Camera được xem là “mắt thần” giúp người dùng yên tâm hơn trong việc bảo vệ tài sản, con cái và...